Phạm Trọng Nghĩa sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đã 4 năm. Mê du lịch, thích khám phá, chàng trai 31 tuổi đã rong ruổi khắp các tỉnh thành để ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở "xứ sở kim chi". Mùa xuân năm ngoái, Trọng Nghĩa đã thực hiện bộ ảnh hoa anh đào nở rộ tại nhiều địa điểm trên đất nước này
Trọng Nghĩa chia sẻ: "Vì thời tiết ở phía nam ấm hơn phía bắc. Thời điểm hoa anh đào nở ở Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ cực nam - đảo Jeju đầu tiên (khoảng 20/3) sau đó là các tỉnh phía nam như Busan,Daegu, Gwangju (25/3 -2/4) rồi mới đến khu vực phía bắc, sau cùng là Seoul khoảng 7/4 trở đi."

Theo Trọng Nghĩa thời điểm lý tưởng nhất để chụp hoa anh đào là sáng sớm khi nắng vừa lên. Vì ánh nắng buổi sáng rất dịu, trong lành, vừa chụp ảnh vừa có thể chill theo tiếng chim hót trên cây, đặc biệt lúc bấy giờ chưa nhiều người qua lại. Thêm vào đó, du khách cũng cần chú ý giữ ấm cho cơ thể. Nhiệt độ dao động trong khoảng buổi sáng 7℃, buổi trưa 20℃, buổi tối 10℃. Tùy thuộc vào địa điểm du khách ghé thăm sẽ có mức nhiệt khác nhau

Địa điểm mà Trọng Nghĩa thích nhất khi chụp hoa anh đào là Jeju. Anh lý giải hoa ở đây cực kỳ nhiều và đẹp, cộng thêm không khí ở Jeju trong lành nên đây là điểm đến đầu tiên mà anh nghĩ tới.

Bức ảnh được Trọng Nghĩa thực hiện ở Samseonghyeol - Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Jeju
Khu phố rợp bóng hoa anh đào ở Busan, cảnh tưởng như bước ra từ phim hoạt hình Anime của Nhật Bản
Con đường vừa có hoa cải vàng, hoa anh đào, cối xay gió ở Noksan-ro (Jeju)
Bức ảnh Trọng Nghĩa thực hiện ở công viên Rừng Seoul (Seoul Forest). Công viên nằm ở trung tâm thủ đô Seoul, đến đây bạn có thể nhìn ngắm và khám phá cả khu rừng và sông Hangang. Trước đây, khu vực này là nơi săn bắn của Hoàng gia thời Joseon, sau được sử dụng làm sân golf và trường đua ngựa. Năm 2005, nơi đây được cải tạo thành công viên Rừng Seoul
Do đặc thù khí hậu nên hoa anh đào ở Seoul sẽ nở muộn hơn so với các tỉnh thành khác của Hàn Quốc

Những con đường rợp bóng anh đào ở Busan cũng là địa điểm mà Trọng Nghĩa ấn tượng. Anh thích cảm giác vừa đi xe buýt vừa ngắm những hàng anh đào trải dài khắp các con đường

Nếu ghé thăm Gwangju vào mùa hoa anh đào nở, du khách có thể trải nghiệm đạp xe trên không, đi xuyên qua những tán cây
Hoa anh đào trong công viên giải trí Lotte World khiến du khách như lạc vào thế giới cổ tích đầy mơ mộng. Công viên này nằm ở khu vực trung tâm của thủ đô Seoul 

Suối Yeojwacheo ở Jinhae, nơi được mệnh danh là "thủ phủ của hoa anh đào" với hàng cây trải dài hơn 2km

Còn ở Namhae, một vùng biển vắng và thanh bình, những hàng cây anh đào chạy dọc theo cung đường biển và ruộng bậc thang hoa cải dầu

Hoa anh đào ở Daegu tạo nên khung cảnh lãng mạn cho các con đường ở thành phố này
Mùa hoa anh đào kép ở Gyeongju nở đẹp từ giữa tháng 4 thu hút nhiều du khách đến tham quan, dã ngoại
Hoa anh đào bung nở rực rỡ ở Jeonju. Trọng Nghĩa gợi ý du khách ghé thăm Hàn Quốc đừng quên thưởng thức thịt nướng, các loại hải sản. Ngoài ra để làm ấm cơ thể du khách cũng nên nếm thử món gà hầm sâm. 

Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa