Hoa ban bung nở ở nhiều tuyến đường, làng bản ở Điện Biên (Video: Linh Trang - Xuân Quý)

W-hoa-ban-dien-bien-thach-thao-3-1.jpg

Từ giữa tháng 3, hoa ban bắt đầu bung nở trắng muốt khắp bản làng, núi đồi, cung đường của Điện Biên. Nhiều năm qua hoa ban, đã trở thành biểu tượng, thương hiệu của du lịch Điện Biên, thu hút rất đông du khách khắp nơi tìm về mỗi độ tháng 3, tháng 4.

Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang là địa điểm có nhiều hàng ban nở trắng muốt.

W-hoa-ban-dien-bien-thach-thao-36-1.jpg

Trên đường từ Hà Nội lên Điện Biên, du khách được chiêm ngưỡng những rặng hoa ban nở trắng bên đèo Pha Đin.

Điểm cao nhất của đèo cao 1.648 m so với mực nước biển, một bên là vách núi, một bên là vực. Đây là một trong “Tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc” với những khúc cua uốn lượn theo núi đồi. 

Mùa hoa ban nở rộ, con đèo hùng vĩ dường như trở nên nên thơ, mềm mại hơn.

W-hoa-ban-dien-bien-thach-thao-32-1.jpg

Điện Biên có nhiều cánh rừng hoa ban nằm ở khắp các huyện như Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa... Trong thành phố, hoa cũng được trồng nhiều ở các con đường, góc phố như  Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ, khu vực Him Lam - cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ...

Trong hình là những cây ban nhiều năm tuổi tại xã biên giới Na Ư, huyện Điện Biên.

W-hoa-ban-dien-bien-thach-thao-35-1.jpg

Những cây ban rừng nhiều năm tuổi nằm giữa núi đồi, đã trút hết lá, hoa nở bung, kết thành chùm đung đưa trong gió.

Hoa ban gắn với văn hóa cộng đồng dân tộc Thái. Trong tâm thức người Thái Tây Bắc, hoa ban gắn với câu chuyện kể về mối tình trong trắng, thủy chung giữa nàng Ban và chàng Khum, biểu tượng cho khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi được lưu truyền từ bao đời nay.

hoa-ban-dien-bien-thach-thao-13-1.jpg

Sáng sớm tinh mơ là thời điểm hoa ban tỏa mùi hương thơm nhất.

Loài hoa này không chỉ đẹp mà qua bàn tay khéo léo của người Thái, những búp, hoa, lá non của cây ban đều trở thành món ăn ngon, độc đáo.

W-hoa-ban-dien-bien-thach-thao-11-1.jpg

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa núi rừng, tỉnh Điện Biên thường tổ chức "Lễ hội Hoa Ban" vào tháng 3 hàng năm.

W-hoa-ban-dien-bien-thach-thao-33-1.jpg

Lễ hội Hoa Ban năm 2024 đón hơn 80.000 lượt khách tới Điện Biên. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 140 tỷ đồng. Đây là cơ hội quảng bá điểm đến du lịch, thu hút khách quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

W-hoa-ban-dien-bien-thach-thao-34-1.jpg

Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, Điện Biên nắng nhiều, nhiệt độ trung bình dao động 21-23 độ C, là thời điểm lý tưởng để du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Ảnh: Thạch Thảo