"Hoa hậu của các Hoa hậu" khoe dáng mẹ 4 con tiết lộ bí quyết ăn có đường cong cực phẩm - Ảnh 3.

Lựa chọn thực phẩm ít đường, ít tinh bột là bí quyết giữ dáng sau 4 lần sinh nở của Jennifer Phạm.

Jennifer Phạm đã tiết lộ rằng cô không tuân thủ bất kỳ chế độ ăn kiêng nào, mà chỉ ăn đúng bữa, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và tập luyện thường xuyên cùng với việc nghỉ ngơi đều đặn. 

Với khẩu phần ăn của mình, cô thường ăn một miếng bánh sandwich, một quả táo và uống một cốc nước rau ép vào bữa sáng và bữa trưa thường là một bát cơm nhỏ kèm với rau, đậu, trứng và nấm.

"Hoa hậu của các Hoa hậu" khoe dáng mẹ 4 con tiết lộ bí quyết ăn có đường cong cực phẩm - Ảnh 4.

Vào bữa tối, Jennifer thường chọn cho mình một chén súp rau củ để thưởng thức, mục đích giúp cơ thể không phải hấp thụ chất béo vào buổi tối, ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ thừa. Bên cạnh đó súp là món ăn dễ tiêu hóa nên việc ăn súp vào bữa tối góp phần bảo vệ hệ tiêu hóa của bạn được tốt hơn.

"Hoa hậu của các Hoa hậu" khoe dáng mẹ 4 con tiết lộ bí quyết ăn có đường cong cực phẩm - Ảnh 5.

Các loại rau củ luôn chứa rất nhiều chất xơ tốt cho dạ dày và sức khỏe, cũng như hàm lượng lớn các chất vi lượng cực tốt cho cơ thể, giúp cải thiện các chức năng trao đổi chất và đốt cháy mỡ bụng là tất yếu.

Bữa tối của cô thường bao gồm một bát súp lúa mạch. Trong suốt ngày, cô bổ sung thêm nhiều nước, uống trà thảo dược, sữa lúa mạch, ăn trái cây và đặc biệt thích ăn sữa chua, món ăn vặt có lợi cho tiêu hóa và làm đẹp da nhờ chứa nhiều collagen và vitamin C.

"Hoa hậu của các Hoa hậu" khoe dáng mẹ 4 con tiết lộ bí quyết ăn có đường cong cực phẩm - Ảnh 6.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong 100g đỗ đen chứa đến 343 calo. Một bát súp đậu đen như thế này không làm bạn bị tăng cân mà đủ năng lượng cho một ngày làm việc.

"Hoa hậu của các Hoa hậu" khoe dáng mẹ 4 con tiết lộ bí quyết ăn có đường cong cực phẩm - Ảnh 7.

1 bát súp gà chứa 75 calo; 1 tô súp gà chứa 135-200 calo. Đây sẽ là một công thức lành mạnh cho bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, một chút hương vị gà với nước súp đậm đà sẽ khiến bữa ăn của bạn thú vị hơn rất nhiều.

"Hoa hậu của các Hoa hậu" khoe dáng mẹ 4 con tiết lộ bí quyết ăn có đường cong cực phẩm - Ảnh 8.

Bông cải xanh chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C (một cây bông cải xanh cung cấp 104g vitamin C) và khoáng chất nên rất có lợi cho việc ép cân, giữ dáng và làm đẹp da. Bông cải xanh là một loại rau được dùng trong việc giảm cân vì nó rất giàu chất xơ. Nếu đã quen thuộc và ngán các món luộc, thì có thể biến tấu bông cải xanh thành món súp vô cùng hấp dẫn mà lại dễ làm tại nhà.

"Hoa hậu của các Hoa hậu" khoe dáng mẹ 4 con tiết lộ bí quyết ăn có đường cong cực phẩm - Ảnh 9.

Một bát súp rau củ chỉ cung cấp 50 calo và 0,8 gam chất béo.

"Hoa hậu của các Hoa hậu" khoe dáng mẹ 4 con tiết lộ bí quyết ăn có đường cong cực phẩm - Ảnh 10.

Jennifer Phạm chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít đường và tinh bột, vừa có lợi cho sức khỏe vừa giúp làm đẹp da, giữ dáng sẽ khiến bạn không mất nhiều thời gian vào việc tính toán calo khi ăn.

(Theo GĐXH)