XEM CLIP:

Một số người dân và du khách chứng kiến vụ hoả hoạn cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay (17/8).

Thời điểm trên, nhân viên bảo vệ và người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ dãy nhà trưng bày tư liệu về phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân TT-Huế giai đoạn 1930 - 1954.

Lửa lớn bao trùm một phần dãy nhà trưng bày tư liệu trong Quốc Tử Giám ở Huế

Địa điểm xảy ra vụ hoả hoạn tiền thân là dãy nhà tự học của di tích Quốc Tử Giám, nằm trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử TT-Huế (số 1 đường 23/8, TP Huế) do Sở Văn hoá – Thể thao quản lý.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh TT-Huế điều 6 phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường cứu hộ.

Hàng chục lượt cán bộ cảnh sát được điều đến hiện trường tham gia chữa cháy

Quan sát của PV tại hiện trường cho thấy, ngọn lửa gặp thời tiết nắng nóng, lan nhanh lên toàn bộ mái ngói của dãy nhà rồi thiêu rụi nhiều tư liệu, làm sụp đổ phần lớn mái ngói.

Đến 15h30, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tạo đường băng cản lửa, phối hợp với nhân viên của di tích di chuyển các tủ đựng tư liệu ra ngoài để phun nước khống chế vụ hoả hoạn.

Một số hình ảnh vụ hoả hoạn:

Do dãy nhà được xây dựng từ lâu, nhiều hạng mục bằng gỗ nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
Một số tư liệu bị lửa thiêu được di chuyển ra khỏi hiện trường
Nhân viên di tích tất bật di chuyển tài sản trong dãy nhà gặp hoả hoạn
Do gặp thời tiết nắng nóng, phút chốc phần lớn diện tích dãy nhà bị lửa thiêu rụi, mái ngói sụp đổ
Sự việc thu hút hàng trăm người dân, du khách hiếu kỳ 
An ninh thắt chặt tại hiện trường vụ cháy Quốc Tử Giám triều NguyễnMột ngày sau vụ hoả hoạn tại dãy nhà tự học nằm trong Quốc Tử Giám ở Huế, lực lượng công an vẫn đang thắt chặt kiểm soát người ra vào hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.