Sau khi làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định, Hoài Linh đã được cơ quan chức năng quận 9 cấp phép hơn 500m2 đất ở.

Chiều 29/3, trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Quang Bửu - Trưởng phòng quản lý đô thị quận 9 (TPHCM) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở tại P.Long Phước của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (NSƯT Hoài Linh) vào ngày 19/3. 

Theo thủ tục đến ngày 8/4, ông Hoài Linh sẽ được trả kết quả cho hồ sơ xin phép xây dựng này.

{keywords}
Nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh

Trước đó ngày 16/2, UBND quận 9 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hoài Linh số tiền 6,2 triệu đồng do xây dựng công trình trái phép.

Cụ thể, vào tháng 9/2015, Hoài Linh bắt đầu tổ chức thi công một số hạng mục của công trình nhà thờ tổ nghiệp trên khu đất rộng hơn 7.000 m2 tại phường Long Phước, quận 9. Tuy nhiên, khu đất xây dựng công trình là đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình.

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra xử phạt vi phạm, đình chỉ thi công, ông Hoài Linh đã xây dựng công trình rộng hơn 500m2.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công công trình để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục như xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng để hoàn thiện pháp lý cho công trình.

Sau khi công trình bị đình chỉ thi công, Hoài Linh đã đóng phạt số tiền 6,2 triệu đồng. Đồng thời, ngày 26/2/2016, Hoài Linh đã liên hệ Chi nhánh văn phòng đất đai quận 9 (thuộc Sở Tài nguyên Môi trường) để làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định.

Ông Phạm Quang Bửu - Trưởng phòng quản lý đô thị quận 9 (TPHCM) thông tin thêm, tổng diện tích 7000m2 tại phường Long Phước được ông Hoài Linh cất nhà thờ tổ đã được chuyển đổi 501,1m2 trong đó diện tích sàn xây dựng là 376,72m2.

Được biết, có một phần nhà đã xây dựng nằm ngoài diện tích đất được phép chuyển sang đất ở. Theo quy định, nếu phần xây dựng nào không phù hợp sẽ bị cơ quan chức năng xử lý trước khi cấp phép.

Như Sỹ