![]() |
| Trạm năng lượng mặt trời do Công ty Schneider Electric Việt |
Sau 6 tháng triển khai xây dựng, trạm điện năng lượng mặt trời đã có thể phát triển với công suất 11kW cho người dân ở bản 61 thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Với số vốn đầu tư 160.000 USD, mục tiêu của dự án là mang lại nguồn năng lượng sạch và bền vững cho những địa phương vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam.
Dự án được ký kết giữa Quỹ Schneider Electric, Quỹ Suez, công ty Schneider Electric Việt Nam và tỉnh Quảng Bình trong khuôn khổ một dự án từ thiện. Hệ thống đã được hoàn thiện và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 12/2010.
Với công suất 11kw điện và 11 kw nhiệt với giá dự kiến khoảng 1 USD/kwh, hệ thống điện mặt trời sẽ cung cấp đủ điện dùng hàng ngày cho 150 hộ dân, 100 chiến sĩ của doanh trại bộ đội biên phòng đóng quân tại địa phương và 10 cơ quan trên địa bàn. Trong tương lai, hệ thống này có thể kết nối với hệ thống lưới điện quốc gia của EVN.
Dự án này là một phần của chương trình Bip-Bop, một hành động vì cộng đồng của Schneider Electric nhằm mang lại nguồn năng lượng xanh, sạch, an toàn và bền vững tới 1,6 tỉ người trên thế giới.
Theo ông Bernard Saincy, Giám đốc Quỹ Suez, hiện nay vẫn còn 2,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở những vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo xa xôi chưa được dùng điện. Vì vậy, dự án thí điểm này hứa hẹn mang lại nguồn điện bền vững với giá hợp lý cho những khu vực chưa có điện lưới.
Schneider Electric là nhà cung cấp các giải pháp tích hợp giúp sử dụng năng lượng hiện có mặt ở hơn 100 quốc gia. Tập đoàn này là một trong những thương hiệu dẫn thế giới trong thị trường năng lượng và cơ sở hạ tầng, công nghiệp, tự động hóa tòa nhà trung tâm dữ liệu cũng như trong thị trường ứng dụng dân dụng.
