“Khi kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha, tôi cảm thấy rất buồn vì mình đã rất cố gắng nhưng chỉ một vài tình huống chưa chuẩn mà đội phải nhận bàn thua không đáng có.

Bầu không khí của toàn đội thực sự không được vui như sau trận đấu với tuyển nữ Mỹ. Dù thi đấu hết mình nhưng đội vẫn chưa tuân thủ đúng đấu pháp của HLV trưởng”, Hoàng Thị Loan thừa nhận cô và các đồng đội chơi không tốt ở trận gặp Bồ Đào Nha.

Hoàng Thị Loan rút ra nhiều bài học ở trận thua Bồ Đào Nha

“Ở trận gặp Bồ Đào Nha, tôi nghĩ các cầu thủ rất khao khát có 1 bàn thắng nên có phần nóng vội. Việc tấn công và đẩy cao đội hình rất sớm khiến tuyển nữ Việt Nam để lộ lỗ hổng cho đối thủ phản công.

Từng cá nhân cũng như đội Bồ Đào Nha rất khoẻ và nhanh nên hậu vệ của mình không thể chống đỡ được, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Cá nhân tôi chưa hài lòng lắm vì gặp đối thủ nhanh, khoẻ và có khả năng đột phá tốt thì mình chưa theo sát được”, trung vệ CLB Hà Nội nói.

Sau 2 trận thua, tuyển nữ Việt Nam bị loại sớm ở vòng bảng World Cup 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan vào ngày 1/8 tới.

Hoàng Thị Loan khẳng định tuyển nữ Việt Nam làm hết sức mình để có một kết quả tốt nhất trước đội đương kim Á quân: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu nỗ lực trong trận đấu cuối cùng tại World Cup với tinh thần chiến đấu cao nhất. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ tính toán để có một đội hình phù hợp thi đấu trước Hà Lan, nhằm hướng tới kết quả tốt”.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cao trước trận gặp Hà Lan

Sau trận thua 0-2 trước tuyển nữ Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung ngay lập tức quay trở lại sân tập để khắc phục những điểm còn sai sót và chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Hà Lan.

Do phải di chuyển từ Hamilton về Auckland nên thay vì buổi tập sáng như thường lệ sau mỗi trận đấu, ban huấn luyện sắp xếp cho đội tập luyện vào chiều tối. Việc liên tục tập trong khung giờ này cũng phần nào giúp các cầu thủ thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh vào buổi tối tại New Zealand.