Alex Morgan, tiền đạo đội trưởng của ĐT Mỹ vẫn được ví là cầu thủ quyến rũ nhất trong 10 năm trở lại đây. Cô là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất khi có 169 trận cùng 107 bàn thắng cho đội tuyển xứ sở cờ hoa. Morgan có hơn 10 triệu người theo dõi trên Instagram
Choe Yuri (áo trắng) được xem là hoa khôi của ĐT nữ Hàn Quốc. Sinh năm 1994, Choe Yuri chơi ở vị trí tiền đạo. Tiếc rằng tại World Cup 2023, cô chưa ghi được bàn thắng nào. Đội bóng xứ Kim chi để thua cả 2 hai trận đầu tiên và hết cơ hội đi tiếp
Chơi ở vị trí tiền đạo và sở hữu chiều cao lý tưởng 1,81m, Jordyn Huitema là trụ cột của ĐT Canada dù mới 22 tuổi. Cô ấy cũng là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới với hơn 1,6 triệu người theo dõi
Hoàng Thị Loan (áo đỏ) được xem là hoa khôi của đội tuyển nữ Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1995 quê Thanh Oai, Hà Nội là mắt xích quan trọng trong hành trình giành vé dự World Cup 2023 của thầy trò HLV Mai Đức Chung
Sara Dabritz (số 13), chơi ở vị trí tiền vệ, là thành viên của tuyển nữ Đức đến nay tròn 10 năm. Cô có 69 lần ra sân, ghi được 17 bàn thắng cho ĐTQG.
Tiền đạo Alisha Lehmann của ĐT Thụy Sĩ, chơi cho CLB Aston Villa. Lehmann chưa ghi bàn trong 3 trận vừa qua nhưng nữ Thụy Sĩ đã đoạt vé vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng A World Cup 2023. Alisha Lehmann là cầu thủ bóng đá nữ được theo dõi trên Instagram nhiều nhất trên thế giới, với hơn 13 triệu lượt người theo dõi chỉ riêng trên Instagram
Giulia Dragoni, 16 tuổi, là một trong những cầu thủ trẻ nhất ra sân tại World Cup 2023. Cô chơi ở vị trí tiền vệ và được hứa hẹn là tương lai của bóng đá nữ Italia
Athenea del Castillo (áo đỏ), tiền đạo của ĐT nữ Tây Ban Nha năm nay 22 tuổi. Cô đang đầu quân cho CLB Real Madrid
Tài năng trẻ của bóng đá nữ Bồ Đào Nha, Kika Nazareth. Năm nay mới 20 tuổi, cô chơi ở vị trí tiền đạo, thuộc biên chế CLB Benfica
Thủ môn kỳ cựu Victoria Esson của đội đồng chủ nhà New Zealand. Tiếc rằng đội của cô dừng bước ở vòng bảng khi chỉ xếp thứ 3 bảng A, có 4 điểm như Na Uy nhưng thua về hiệu số

Ảnh: Reuters