Đêm Gala Sao Mai được coi như lời chào tạm biệt khán giả của giải Sao Mai 2022 sau một mùa thi đầy sôi nổi, hào hứng và cực kỳ chuyên nghiệp. Đây là đêm thứ 6 của vòng chung kết giải Sao Mai 2022, một đêm nhạc mang ý nghĩa chia tay nhưng nó lại là sự kết nối, cũng như bệ phóng dành cho các ca sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi để họ có thể tự tin, tung cánh bay vào bầu trời nghệ thuật. 

Nhóm nhảy Avocrewdo trên sân khấu đêm gala 16/10.

Gala là sự kết hợp giữa 18 thí sinh dự vòng chung kết giải SaoMai 2022 và các ngôi sao ca nhạc trong nước và quốc tế. Nếu ở Việt Nam, Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Oplus, Phạm Khánh Ngọc là những ngôi sao sáng có sức ảnh hưởng nhất định đến thế hệ ca sĩ trẻ thì những nghệ sĩ quốc tế cũng là những ngôi sao tỏa sáng, mang đậm hơi thở âm nhạc đương đại. Đó là Nhóm nhảy Avocrewdo được Học viện sáng tạo YOUniverse Úc gửi tới Việt Nam. Các vũ công trẻ và màn biểu diễn đại diện cho nền văn hoá đa sắc màu của nước Úc đồng thời đại diện cho giới trẻ đam mê nghệ thuật, dùng vũ đạo như một ngôn ngữ để thể hiện và khẳng định bản thân. 

Đó còn là Demi Louise, Jordan Poyser, Heath Anderson - 3 ca sĩ trẻ tài năng đến từ Úc với thế mạnh chính là thể loại nhạc kịch. 3 nghệ sĩ đều đã từng đảm nhiệm vai chính trong các vở nhạc kịch nổi tiếng tại Úc. Họ đều tốt nghiệp từ những trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu và danh giá tại Úc như Học viện âm nhạc Úc. Ngoài ra, đồng hành cùng 3 ca sĩ là nhà soạn nhạc Kailesh Reitmans. Những bộ phim anh viết nhạc đều có sức ảnh hưởng lớn và dành được những giải thưởng danh giá tại Úc và trên thế giới.

Hoàng Thuỳ Linh.

Chính sự kết hợp giữa các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam đã tạo nên một đêm nhạc rực rỡ sắc màu, đa chiều tạo nên nhiều cảm xúc cho khán giả và mang lại cảm hứng “làm nghề” mãnh liệt cho 18 ca sĩ trẻ bước ra từ giải Sao Mai 2022. Đây là điểm mới của Sao Mai 2022 cũng như sự nỗ lực, cố gắng của BTC với mong muốn không chỉ tạo ra một sân chơi tìm kiếm tài năng âm nhạc đích thực mà còn là nơi giao lưu, kết nối và truyền cảm hứng nghệ thuật giữa các thế hệ - đó là điều vô cùng đáng quý mà những người thực hiện giải Sao Mai đã mang lại cho các thí sinh năm nay.

Tùng Dương.

Mặc dù vừa bước ra từ cuộc thi Sao Mai còn khá non nớt, nhưng các ca sĩ trẻ cũng đã tự tin tỏa sáng trên sân khấu Gala theo cách của riêng mình. Tam ca Lan Quỳnh, Vân Anh, Anh Thơ đã thể hiện khá ngọt ngào ca khúc Thủy chung của nhạc sĩ Đỗ Bảo – giám đốc âm nhạc của giải Sao Mai 2022. Bộ ba Minh Ngọc, Thu An, Thùy Dương ngọt ngào và sâu lắng qua ca khúc Giấc mơ trưa (Giáng Son); hay như tam ca Hồng Hạnh, Trịnh Văn Núi, Hồ Văn Kãnh đầy sôi động, trẻ trung qua bài hát Phố biển (Thanh Tùng). Đặc biệt, top 18 thí sinh đã thể hiện ca khúc mới toanh”của nhạc sĩ Đức Trịnh viết riêng cho giải Sao Mai mang tên Sao Mai tỏa sáng như một lời chúc tốt đẹp của khán giả và BTC dành cho các ca sĩ trẻ, cũng là lời nhắn nhủ họ hãy tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc theo cách của riêng mình.

Những ngôi sao khách mời cũng đã mang đến không khí thực sự bùng cháy cho hàng ngàn khán giả. Đó là Tùng Dương với Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn) và Con cò (Lưu Hà An) – hai ca khúc làm nên tên tuổi của anh trong giai đoạn đầu tiên đi hát sau Sao Mai điểm hẹn. Oplus thể hiện một ca khúc mới do một thành viên trong nhóm sáng tác – Kẻ mộng mơ (Phạm Tùng Linh) rất đáng yêu, ngọt ngào. Hoàng Thùy Linh luôn gợi cảm, sexy trên sân khấu với giọng hát và vũ điệu cực kỳ quyến rũ với bản Mashup Kẽo ca kẽo kẹt - Kẻ cắp gặp bà già. Bên cạnh đó, một ca sĩ khách mời khác cũng mang đến Gala một không khí rất Sao Mai là Phạm Khánh Ngọc - Giọng hát xuất sắc của Dòng nhạc thính phòng đến từ Nhà hát Giao hưởng & Vũ kịch TP.HCM với một bài hát quốc tế lời Việt rất ấn tượng.

Phạm Khánh Ngọc.