học nghề

Cập nhập tin tức học nghề

Kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp xây dựng

- Sáng 27/2, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình về xây dựng chương trình đào tạo, mang lại nơi thực tập và việc làm cho học viên nghề.

Sẽ tuyên dương học viên xuất sắc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Các học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 sẽ được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lễ tuyên dương diễn ra vào tháng 5 năm nay.

Đăng ký dự tuyển trường nghề sẽ tiện lợi hơn qua kênh trực tuyến

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có công văn đề nghị các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường các giải pháp tuyển sinh, tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch covid-19 phức tạp.

 

Học viên nghề học trực tuyến, đi thực tập doanh nghiệp trong mùa Covid-19

- Trong mùa dịch covid-19 không thể đến trường học tập trung, các học viên của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn tham gia việc học trực tuyến, một số vẫn tiếp tục thực tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp.

 

Học 3 tháng, việc nhiều không xuể ở Tơ Lơ

Không chỉ bản thân thoát nghèo, nhiều học viên ở Đắk Lắk sau khi được dạy nghề đã cùng nhau lập nhóm thợ để hỗ trợ nhau trong công việc.

Năm 2020 tiếp tục triển khai gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

- Thông tin được chia sẻ Hội nghị “Đánh giá kết quả hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2020” tổ chức ngày 23/12 tại TPHCM.

Nhiều ưu đãi khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp ở Thừa Thiên Huế

 - UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Quyết định quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn.

Sau 10 năm, Nam Định dạy nghề cho hơn 54.000 lao động nông thôn

- Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nam Định, từ năm 2010 đến tháng 10/2019, toàn tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho 54.219 lao động nông thôn.

 

Thí sinh đạt giải tay nghề quốc gia, quốc tế được hưởng chế độ ra sao?

 - Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thi tay nghề (kỹ năng nghề) các cấp mà Bộ LĐ-TB&XH vừa giới thiệu để xin góp ý nêu rõ về chế độ đối với thí sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế.

 

Đề xuất quy định tổ chức thi tay nghề các cấp

 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thi tay nghề (thi kỹ năng nghề) các cấp.

Top 10 ngành học được tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2019

- Có 10 ngành tuyển nhân lực qua đào tạo nhiều nhất năm 2019. Doanh nghiệp cần nhân lực đào tạo nhiều nhất là trình độ trung cấp. Trong khi đó nhân lực có trình độ đại học trở lên có nhu cầu tìm việc lớn nhất. 

Trường CĐ đào tạo chương trình của Nhật Bản, Đức

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đào tạo chương trình của Nhật Bản, Đức.

Thấy lợi ích, lao động nông thôn tự tìm đến các khóa đào tạo nghề

- Nhận thấy tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề cao, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn thị xã Hương Trà (Huế) tự tìm đến các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn để theo học.

 

8 nghề có xu hướng thu hút người làm năm 2020 ở TP.HCM

- Dự kiến năm 2020, TP.HCM có nhu cầu trên 323.000 việc làm, trong đó 135.000 việc làm mới, 8 ngành tiếp tục có xu hướng thu hút người làm.

 

Trung bình mỗi năm hơn 4.000 lao động Tây Ninh được đào tạo nghề

- Trong hai năm 2018-2019, trung bình mỗi năm Tây Ninh đào tạo nghề cho hơn 4000 lao động trong đó có nhiều ngành nông nghiệp.

Đà Nẵng gỡ khó phân luồng học nghề sau tốt nghiệp THCS

- Không ít học sinh ở Đà Nẵng quyết định không thi vào lớp 10 THPT công lập mà chọn học trung cấp nghề theo mô hình 9+ để khi ra trường vừa có bằng tốt nghiệp THPT vừa có thể đi làm ngay.

Việt Nam dự thi tay nghề ASEAN năm 2020 ở 22 nghề với 44 thí sinh

- Theo phê chuẩn của ban tổ chức Kỳ thi Tay nghề ASEAN, đoàn Việt Nam đã khẳng định sự tham gia ở 22 nghề với 44 thí sinh.

Vĩnh Long đặt mục tiêu năm 2020 phải đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn

- Năm 2019 Vinh Long đã đào tạo nghề cho hơn 5.000 lao động nông thôn. Địa phương này đặt mục tiêu năm 2020 tiếp tục đào tạo tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 7.000 người

Khai mạc Hội nghị uỷ ban kỹ thuật kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2020 tại Singapore

- Sáng 8/12 đã diễn ra Hội nghị Uỷ ban Kỹ thuật lần thứ nhất, Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 13 năm 2020 tại Singapore. Hội nghị diễn ra tại Singapore từ ngày 8 đến 13/12/2019.

 

Huyện Hoài Đức dự kiến chi 2 tỷ đồng dạy nghề lao động nông thôn năm 2019

- Năm 2019, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn với kinh phí dự kiến hơn 2 tỷ đồng cho 630 lao động.