Hội nghị mô phỏng Liên Hợp quốc là một chương trình được thực hiện nhằm mô phỏng các phiên họp của Liên Hợp Quốc, với các vị trí như Chủ toạ, Ban Thư ký và Đại biểu từ các quốc gia khác nhau. 

Khi tham gia hội nghị, học sinh sẽ được đóng vai đại biểu của các quốc gia trên thế giới tham gia vào tranh luận các vấn đề lớn mang tính toàn cầu với mục đích tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tổ chức Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc EMCMUN 2022 với chủ đề hôn nhân đồng giới.

Năm nay, cô trò lớp 10 Chuyên Anh, Trường THPT Chu Văn An đã lựa chọn chủ đề Hôn nhân đồng giới cho EMCMUN 2022.

Việc lựa chọn chủ đề xuất phát từ nhận thức đây là một vấn đề mới và nóng trong xã hội hiện nay, thường xuyên được bàn luận, gồm nhiều người ủng hộ lẫn người phản đối trong cộng đồng LGBTQ+ và quốc tế. 

Dù nhiều quốc gia đã bắt đầu hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, nhưng những cuộc tranh cãi vẫn xảy ra khá thường xuyên. Thái độ của xã hội và pháp luật trước chủ đề này thường phớt lờ, chỉ trích hoặc công nhận hôn nhân đồng giới như những cuộc hôn nhân khác giới thông thường. 

Hội nghị gồm 24 Đại biểu đến từ 12 quốc gia (Việt Nam, Mỹ, Anh, Nga, Hy Lạp, Pháp, Úc, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, Brazil và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất). Chia sẻ tại buổi hội nghị, Nguyễn Khánh Linh (lớp 10 Chuyên Anh, Trường THPT Chu Văn An) cho biết đây là cơ hội rất tốt để học sinh được tìm hiểu về quan điểm của các nước mà các em là đóng vai, thực hành tranh biện bằng tiếng Anh và rèn luyện được rất nhiều kỹ năng khác. 

Trước đó, để chuẩn bị cho buổi Hội nghị, cô trò đã tìm hiểu kĩ càng thông tin về chủ đề, Hội đồng SOCHUM cũng như quan điểm của các quốc gia thành viên. 35 học sinh đã được tự mình tổ chức và trải nghiệm một buổi Hội nghị chuyên nghiệp, thực tế và vô cùng bổ ích. Các em được thử sức với các vai trò như Đại biểu đại diện, Chủ toạ điều hành Hội nghị và Ban Thư ký với nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ tiến trình Hội nghị.

Những hướng giải quyết cho vấn đề được bàn luận đều khá thiết thực, nổi bật là việc thành lập một Liên hiệp dưới sự quản lý của Liên Hợp Quốc để bảo vệ các quyền của cộng đồng LGBTQ+, bao gồm hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Cuối buổi hội nghị, các Đại biểu đã nhất trí thông qua bản Dự thảo Nghị quyết DR (Draft Resolution).

T.N