Sau đêm Chung khảo khu vực phía Nam, BGK Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã chọn ra được 30 thí sinh đầu tiên. Thí sinh Nông Thuý Hằng dân tộc Tày từng đạt học sinh giỏi Văn cấp quốc gia, được tuyển thẳng Đại học Kinh tế quốc dân. Cô có 12 năm học sinh giỏi với nhiều giải Tỉnh, Thành phố, Khu vực phía Bắc.
 Nguyễn Trần Vân Đình là cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương, từng đạt Á Khôi 1 Sinh viên Việt Nam 2020.
Phạm Thị Ánh Vương (giữa) đat, học sinh giỏi toàn diện 2019-2020, Top 4 sinh viên loại giỏi nhất Khoá, Học bổng loại Giỏi đại học Giỏi năm 2020-2021.
Đàng Thị Kim Lệ là người dân tộc Chăm, từng đạt Á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch, Cô là Sứ giả Trung tâm UNESCO Văn hoá Thông tin Truyền thông Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.
  Vương Tú Vy là sinh viên Đại Học Ngoại Thương, đạt IELTS 7.0 khi còn là học sinh 11 và Giải 3 Học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Thành phố 2019.
 Lương Mai Thuý Phượng (thứ 2 từ phải qua) là Thạc sĩ, tưng giành được nhiều học bổng của các trường Đại học. Cô tốt nghiệp loại Giỏi ngành Ngôn Ngữ Anh của Đại học Hoa Sen, Giải Nhì Hội thảo Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần 9 (2018) của Đại học Hoa Sen; Bằng khen của BCH Hội Sinh viên TPHCM về thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào sinh viên...

Thí sinh dân tộc Tày Nguyễn Hồng Diễm tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. HCM, hiện là người mẫu, diễn viên tự do. Cô mắc bệnh cường tuyến giáp, vừa trải qua phẫu thuật chưa lâu, khó khăn trong việc nói chuyện, giao tiếp. Cô phải sử dụng thuốc bổ khiến bản thân tăng hơn 10 kg, và giảm cân cấp tốc khi dự thi. 

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã nhận được nhiều hồ sơ chất lượng của các thí sinh tiềm năng đến từ dân tộc Kinh, Ê-đê… 
 Ban Giám khảo cuộc thi năm nay gồm NTK Sỹ Hoàng; đạo diễn Quang Dũng; Hoa hậu H’Hen Nie và Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Everlyn Wagner.
Sau TP.HCM, cuộc thi bước vào vòng Sơ khảo và Chung khảo khu vực phía Bắc ngày 9/6. Các người đẹp sẽ trải qua phần thi phong cách trình diễn, phong cách ứng xử. Ban giám khảo sẽ tiếp tục lựa chọn Top 30 khu vực phía Bắc.

Đ.N