![]() |
| Thời gian tới, Học viện Công nghệ BCVT cơ sở TP.HCM sẽ mở rộng quy mô đào tạo đa ngành, đa nghề... |
Xác định thông tin liên lạc đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngay sau Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Bưu điện đã tiếp quản và quản lý ngay trường Bưu điện Sài Gòn - một cơ sở đào tạo do Liên hiệp quốc giúp chính quyền Sài Gòn cũ xây dựng.
Năm 1976, trường Bưu điện được chính thức thành lập với một đội ngũ cán bộ giáo viên từ các nguồn chiến khu về, ở miền Bắc vào và một số ít nhân viên cũ ở lại. Theo yêu cầu phát triển của đất nước và của ngành, trường đã nhiều lần sáp nhập và thay đổi tên gọi để tăng thêm chức năng, nhiệm vụ đào tạo như: trường Bưu điện, trường Bưu điện Trung ương, trường Cao đẳng Bưu điện, Trung tâm Đào tạo BCVT 2. Đến ngày 17/9/1997, Học viện Công nghệ BCVT ra đời. Ngày 14/7/1999, Giám đốc Học viện công bố quyết định triển khai mô hình tổ chức mới của Học viện Công nghệ BCVT cơ sở tại TP.HCM, trên cơ sở phát triển các tổ bộ môn và phòng chức năng của Trung tâm Đào tạo BCVT 2.
Học viện Công nghệ BCVT cơ sở tại TP.HCM được Tập đoàn BCVT (VNPT) hàng năm giao chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ và cấp kinh phí hoạt động, đầu tư, phát triển để triển khai đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực theo nhiều loại hình đào tạo khác nhau. Qua đó, nhiều người trong số đó đã trở thành các cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ chủ chốt của các đơn vị, góp phần không nhỏ vào sự phát triển ngành BCVT tại các tỉnh, thành phía Nam.
Với phương pháp đào tạo tiên tiến, Học viện Công nghệ BCVT cơ sở tại TP.HCM còn là địa chỉ đào tạo tin cậy, uy tín cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như VNPT, Viettel, FPT. ..
Theo lãnh đạo Học viện Công nghệ BCVT cơ sở tại TP.HCM, để xây dựng thương hiệu Học viện uy tín, chất lượng thì đội ngũ tham gia công tác đào tạo phải không ngừng học hỏi. Ngoài phần lý luận, giảng viên còn phải đi sâu nghiên cứu thực tiễn sản xuất, kinh doanh từ các đơn vị trực thuộc của VNPT, của các tập đoàn mạnh trong và ngoài nước. Hay nói cách khác là gắn liền giữa công tác nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, kinh doanh từ các doanh nghiệp BCVT và CNTT.
Riêng năm 2010, Học viện Công nghệ BCVT cơ sở tại TP.HCM đã thực hiện rất tích cực và có hiệu quả, với số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên tăng cao. Cụ thể, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2010 có 89 đề tài, tăng gấp 5 lần so với năm 2009. Số công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các báo, tạp chí có uy tín tăng lên rất nhiều so với năm 2009, với 32 công trình.
Trong năm 2010, Học viện Công nghệ BCVT cũng đã tiến hành ký văn bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo với Campuchia, mở ra một hướng mới trong việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu phạm vi quốc tế. Trong đó, Học viện đã kết hợp với Cơ sở tại TP.HCM tổ chức một lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Viễn thông Campuchia đạt kết quả tốt.
Năm 2010, tổng số sinh viên hệ chính quy trúng tuyển và nhập học tại Học viện Công nghệ BCVT cơ sở TP.HCM là 857/800 chỉ tiêu, đạt 107%, trong đó hệ đại học chính quy là 670/650, hệ cao đẳng chính quy là 187/150...
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 51+52 ra ngày 29/4/2011.
