1aa.jpg
PTIT là một trong số ít trường đã khẳng định vị thế của mình bằng việc phát huy tối đa ưu thế gắn kết giữa nghiên cứu - đào tạo - sản xuất kinh doanh.

Xã hội hoá đào tạo, bám sát thực tế

Những năm qua, PTIT đã xác định hướng phát triển của mình là đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa học luôn bám sát nhu cầu và thực tế mạng lưới của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Từ đó, PTIT đã tăng cường đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng công tác đào tạo không chỉ cho hiện tại mà còn hướng tới tương lai lâu dài, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu quy mô hoạt động mở rộng nhanh và cạnh tranh cao…

Năm 2010, PTIT đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh Bộ Giáo dục & Đào tạo giao (trong đó hệ ĐH-CĐ chính qui đạt 100,08%). Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH-CĐ chính qui năm 2010 của PTIT cao gấp 2,4 lần so với chỉ tiêu được giao. Có thể nói, hiện PTIT là một trong những địa chỉ đào tạo có số lượng sinh viên đang theo học khá lớn: 25.827 sinh viên.

Là thành viên trực thuộc VNPT, sinh viên theo học tại PTIT có cơ hội và điều kiện tiếp cận với thực tiễn mạng lưới, thực tiễn khai thác, kinh doanh của VNPT và các nhà khai thác dịch vụ BCVT - CNTT trong và ngoài nước. Chính vì thế, khi ra trường, hầu hết sinh viên của PTIT đều có việc làm ổn định và khả năng đáp ứng công việc tốt. Đó chính là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo của PTIT và cũng là điểm tạo ra sự khác biệt giữa PTIT với nhiều trường đại học khác. Thống kê mới đây về chất lượng lao động trong các doanh nghiệp VT-CNTT cho thấy, đội ngũ lao động được đào tạo từ PTIT có chất lượng làm việc tốt, khả năng tiếp cận công nghệ, mạng lưới hiệu quả cao. Số sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng ngành nghề đào tạo đạt tỷ lệ trên 90%. Những con số đó cho thấy PTIT đang trở thành một điểm sáng về đào tạo nhân lực…

Hiện nay, phạm vi đào tạo của PTIT đã mở rộng hơn, không chỉ riêng lĩnh vực BCVT-CNTT. Theo đó, những lĩnh vực đào tạo gắn liền với chiến lược phát triển của Ngành như truyền thông, phát thanh truyền hình, lĩnh vực công nghệ nội dung sẽ được PTIT tập trung phát triển. Với vai trò là đơn vị đào tạo đầu ngành, có lợi thế về năng lực, PTIT đang đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình mở rộng quy mô đào tạo để đáp ứng kịp thời yêu cầu về nguồn nhân lực của Ngành và xã hội trong giai đoạn hội nhập.

Có thể nói, PTIT luôn duy trì và tạo dựng được uy tín trong đào tạo với việc liên tục tăng cường đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Cùng với chuẩn đầu ra cho sinh viên được PTIT công bố và cam kết trước xã hội, PTIT đã liên tục đưa ra những kế hoạch rất cụ thể như hiệu chỉnh chương trình đào tạo trình độ CĐ, ban hành mới chương trình đào tạo liên thông từ TC lên CĐ, ban hành đề cương chi tiết các môn học của hệ đào tạo ĐH chính qui... Phần lớn hệ thống bài giảng, slide của các môn học theo chương trình đào tạo ĐH chính qui đã được PTIT xây dựng và hoàn thành. 

Bên cạnh đó, PTIT cũng đã đa dạng hoá các loại hình đào tạo qua các chương trình liên kết với nước ngoài, chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh, cho phép sinh viên học cùng lúc hai chương trình…

Chất lượng vẫn là hàng đầu

Hầu hết, từ lãnh đạo PTIT đến đội ngũ giảng viên đều xác định phải lấy nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn như là “mạch máu nuôi sống” những trang giáo án trên giảng đường. Hiện nay, PTIT là một trong số ít trường đã khẳng định vị thế của mình bằng việc phát huy tối đa ưu thế gắn kết giữa nghiên cứu – đào tạo – sản xuất kinh doanh trong suốt nhiều năm qua và đã tạo nên một thương hiệu PTIT góp phần cho sự phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT chất lượng cao. Năm 2010, PTIT đã được bạn đọc Tạp chí Thương hiệu Việt online bình chọn là 1 trong 10 thương hiệu uy tín trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo.

Mục tiêu đến năm 2015, tiêu chí đào tạo của PTIT vẫn lấy chất lượng làm đầu, chuyên sâu các ngành đang đào tạo. Bên cạnh đó, Học viện sẽ phát huy kết quả, thành công đã và đang đạt được trong mô hình đào tạo liên kết với các đối tác quốc tế, đưa PTIT vươn lên tầm cao mới.

Xác định được con đường đúng, PTIT có đủ cơ sở để tiếp tục cuộc hành trình khẳng định sự phát triển bền vững của mình và vươn tầm xa hơn, cao hơn.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 40 ra ngày 4/4/2011