Theo đó, ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn vào trường cao nhất là 26,65; xếp sau đó là ngành An toàn Thông tin với 26,25 điểm; Công nghệ đa phương tiện với 25,75 điểm; Thương mại điện tử với 25,7; Truyền thông Đa phương tiện với 25,6 điểm,...

Tại cơ sở của Học viện ở phía Nam, các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ đa phương tiện cũng thấp hơn từ 1 - 2 điểm so với cơ sở chính ở Hà Nội.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cụ thể từng ngành như sau:

{keywords}

Sau khi biết điểm chuẩn, các thí sinh đạt điểm trúng tuyển mà học viện đã công bố phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc có đóng dấu đỏ) về học viện trong thời gian quy định để xác nhận việc nhập học.

Chỉ có các thí sinh trúng tuyển và đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi mới được học viện gửi giấy báo nhập học.

Thời gian nhận giấy chứng nhận kết quả thi từ thời điểm công bố điểm trúng tuyển đến 17h00 ngày 10/10 (tính theo dấu bưu điện trên bì thư).

Năm 2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển 3.080 chỉ tiêu, trong đó 2.480 chỉ tiêu cho cơ sở đào tạo phía Bắc và 600 chỉ tiêu cho cơ sở đào tạo phía Nam. Trong số đó, trường dành 2.765 chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY.

Thúy Nga

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất là 26,9

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất là 26,9

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố điểm chuẩn chính thức vào các ngành của trường năm 2021.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội cao nhất là 28,1

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội cao nhất là 28,1

Nhóm ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất vào Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020.

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất là 29,04

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất là 29,04

Chiều 4/10, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2020.