Hội thảo văn hoá 2022

Cập nhập tin tức Hội thảo văn hoá 2022

Kiểm duyệt bài hát tuổi đời nửa thế kỷ, cơ hội nào cho lớp trẻ thể nghiệm?

Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng, để có ngành công nghiệp văn hoá cần nhiều sự thay đổi về thể chế, nhất là cơ chế kiểm duyệt cũng như sự cởi mở trong tiếp cận cái mới.

3 chiến lược đổi mới hàng đầu cho văn hoá của Hàn Quốc

Chính phủ Hàn Quốc gần đây đang chú ý đến những thay đổi trong thị trường nội dung văn hóa diễn ra kể từ đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm: Không bảo hộ ngược sản phẩm văn hoá nước ngoài

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết, tới đây sẽ không có tình trạng bảo hộ ngược những doanh nghiệp nước ngoài không tuân thủ pháp luật khi cung cấp nội dung phim ảnh xuyên biên giới vào Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Đừng để bản sắc dân tộc mất dần trong lời cảm thán giá như’

“Chúng ta cùng nhau hành động, đừng để bản sắc dân tộc mất dần đi trong nỗi tiếc nuối, trong lời cảm thán “giá như”!”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Xung lực mới cho phát triển văn hóa

Sáng nay (17/12), hội thảo Văn hoá năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” tổ chức tại Bắc Ninh với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khoảng 800 đại biểu, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.