- Người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tuyên thệ nhậm chức chiều nay.

Sau khi QH thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình QH dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

{keywords}
Các đại biểu QH chiều nay sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Ảnh: Hoàng Long

Các ĐBQH sau đó về thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự này, trước khi trở lại hội trường để thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Việc bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Sau khi có kết quả từ ban kiểm phiếu, QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng mới được bầu sau đó sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Nội dung làm việc cuối cùng của QH ngày hôm nay là nghe và thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chung Hoàng