Khoảng 16h chiều 30/9, chuyến bay QH 9210 của hãng hàng không Bamboo Airways chở 205 công dân đang mang thai và trẻ em quê Hà Tĩnh sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam hạ cánh xuống sân bay Vinh (Nghệ An).

Sau khi xuống sân bay Vinh, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh tổ chức lực lượng đón công dân theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Những công dân này được tỉnh Hà Tĩnh bố trí 15 chuyến xe buýt chở từ sân bay Vinh về cách ly y tế tập trung. Sở Y tế Hà Tĩnh bố trí 2 xe cấp cứu cùng nhân viên y tế để thực hiện công tác chăm sóc, điều trị cho các công dân trong quá trình di chuyển. 

{keywords}
Hơn 200 thai phụ và trẻ em lên máy bay khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất

Những phụ nữ mang thai từ tuần 36 trở lên sẽ được tỉnh Hà Tĩnh đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, số còn lại sẽ được cách ly tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Được biết, kinh phí toàn bộ chuyến bay này được tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với hãng hàng không chở miễn phí, công dân không phải trả tiền vé máy bay.

Trước đó, Hà Tĩnh đã tổ chức 1 chuyến bay và 1 chuyến tàu hỏa miễn phí đưa gần 2.000 công dân sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê theo nguyện vọng. Thời gian tới, Hà Tĩnh triển khai rà soát, lập danh sách, lên phương án đón các học sinh trong thời gian nghỉ hè bị mắc kẹt tại miền Nam trở về quê để học tập.

Thiện Lương

Hà Tĩnh lập chốt tới cấp xã, ứng trực 24/24 để bảo vệ 'vùng xanh'

Hà Tĩnh lập chốt tới cấp xã, ứng trực 24/24 để bảo vệ 'vùng xanh'

Để bảo vệ thành quả chống dịch, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã lập các chốt, ứng trực 24/24, kiểm soát người đi, đến địa bàn với phương châm “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”.