Trong thông báo mới nhất, hãng xe Honda sẽ tiến hành một đợt triệu hồi với khoảng 42.000 chiếc Honda Civic phiên bản 2016 được sản xuất trong vài tháng gần đây tại thị trường Mỹ.

Nguyên nhân triệu hồi bắt nguồn từ một linh kiện tí hon trong động cơ xe được gọi là “circlip”. Linh kiện này lẽ ra phải được gắn chặt vào xi lanh của động cơ. Tuy nhiên do lỗi sản xuất, circlip có thể bị văng ra khi xe hoạt động , gây cản trở chuyển động của xi lanh dẫn đến hiện tượng xe đột ngột mất tốc độ, gây tai nạn hoặc làm hỏng động cơ, chảy nhiên liệu và dẫn đến cháy nổ.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản đã nhận được 2 báo cáo gồm một vụ tai nạn và một vụ hỏa hoạn gây ra bởi lỗi circlip.

{keywords} 

Trong thời gian tới, Honda sẽ kiểm tra và thay thế các cụm xi lanh trong dòng xe Civic bị mắc lỗi này. Tuy nhiên, nếu khách hàng nào đã trót mua phải chiếc xe bị lỗi phải đợi ít nhất đến mùa hè này mới có linh kiện thay thế.

{keywords} 

Theo báo cáo của Honda, có khoảng 42.129 chiếc Honda Civic phiên bản động cơ 2.0 tại thị trường Mỹ được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2015 tới tháng 2 năm 2016 có khả năng mắc lỗi này.

Trước vụ triệu hồi xe này, hãng Honda đã phải tiến hành một đợt triệu hồi với quy mô lớn vì lỗi túi khí trên xe.

(Theo Lao động)