Răn mình sau những lầm lỗi

Chia sẻ với VietNamNet, Hồng Tơ nói giờ chỉ quanh quẩn ở nhà cùng gia đình. Từ dịch Covid đến nay, nghệ sĩ ít biểu diễn dù nhận khá nhiều lời mời, chỉ thỉnh thoảng tham gia đóng phim, quay MV khi đồng nghiệp thân thiết nhờ cậy. 

Nghệ sĩ Hồng Tơ. 

“Cuộc sống tôi ổn, không quá giàu có nhưng cũng có xe có nhà, cơm 3 bữa đầy đủ. Đời tôi một thời phông bạt, qua nhiều thăng trầm nên giờ càng quý trọng giây phút bình yên”, anh nói.  

Nam nghệ sĩ tự nhận sự việc ồn ào cuối năm 2019 để lại cú sốc lớn, khó nguôi ngoai. Ba năm qua, anh kỷ luật bản thân nghiêm khắc, tạm lánh khỏi showbiz. Dù được nhiều bầu show, nhà sản xuất mời nhưng anh từ chối vì sợ gây phản cảm.

Vài năm nay, Hồng Tơ và vợ mở quán cà phê tại nhà riêng ở quận Tân Phú, TP.HCM. Doanh thu chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt nhưng anh vui vì có thêm tụ điểm gặp gỡ bạn bè và khán giả thân tình dịp cuối tuần. 

Ở tuổi 63, lửa diễn xuất vẫn cháy bỏng trong Hồng Tơ. Nghệ sĩ khá kén chọn kịch bản, luôn tìm kiếm nhân vật nhiều góc cạnh, có tính cách và số phận rõ ràng. Trên hết, anh mong khán giả thương tình, bỏ qua sai sót quá khứ để tiếp tục làm nghề, phục vụ công chúng. 

Hồng Tơ hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. 

Gần đây, các clip diễn hài của Hồng Tơ được đăng tải trên TikTok thu hút hơn 600 nghìn lượt xem. Nhiều bạn bè khuyên mở kênh YouTube để kiếm tiền song anh từ chối vì thấy không hợp.

Với anh, nghệ sĩ chỉ hợp khi đứng trên sân khấu và làm nghệ thuật. Giữa những ồn ào nghệ sĩ quảng cáo, livestream bán hàng kém chất lượng, Hồng Tơ không bình phẩm, phán xét nhưng thấy chạnh lòng vì nghệ thuật ngày càng mất giá, nghệ sĩ bị công chúng đánh đồng bằng từ ngữ tiêu cực. 

"Khi qua thời đỉnh cao, không được săn đón, tôi phải chấp nhận. Đời nghệ sĩ về già còn sót lại cái tên nên tôi chỉ mong còn được khán giả thương. Tôi luôn răn mình mỗi ngày để giữ điều lành, tránh xa những tệ nạn, lầm lỗi", anh nói. 

Cưới được bà xã là quyết định sáng suốt nhất đời

Hồng Tơ và bà xã kém 23 tuổi. 

Kết hôn năm 2012, Hồng Tơ và vợ có với nhau con gái 10 tuổi. Nghệ sĩ bảo cưới được bà xã là quyết định sáng suốt nhất đời. Dù ít bày tỏ tình cảm, anh tự thấy nợ và mong muốn bù đắp cho người phụ nữ bên cạnh đến cuối đời. 

Chị Kim Loan - vợ thứ 2, kém nam nghệ sĩ 23 tuổi - luôn cáng đáng mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Ngoài lo quán cà phê nhỏ, chị còn kinh doanh online kiếm thêm thu nhập.

“Bà xã tôi nếu so về nhan sắc cũng được điểm trung bình. Cô ấy lo từ cơm nước, giặt giũ đến con cái. Mẫu phụ nữ như thế bây giờ kể ra cũng hiếm. Giai đoạn đen tối của cuộc đời, vợ luôn ở bên và cùng tôi vượt qua. Từ giây phút ấy, tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức để cô ấy có cuộc sống tốt đẹp”, anh nói. 

Do khoảng cách tuổi tác gần 2 con giáp, vợ chồng Hồng Tơ không tránh khỏi những mâu thuẫn. Song, hơn 10 năm qua, cặp đôi cũng chỉ thỉnh thoảng mới gây gổ. Nam nghệ sĩ luôn chủ động nhún nhường, bỏ qua những bốc đồng, cự cãi để gìn giữ hòa khí trong nhà. 

Từng có quá khứ đào hoa, ăn chơi nhưng càng có tuổi, Hồng Tơ càng ý thức phải thay đổi bản thân. Anh quan niệm theo thời gian, tuổi tác, con người với suy nghĩ cũng sẽ thay đổi, chín chắn hơn. 

Ngày trước, anh thường nhậu nhẹt với bạn bè tới tận khuya hay xa nhà triền miên. Nhưng bây giờ, anh đặt vợ con lên hàng đầu, không ham vui, tiệc tùng như xưa nữa.

Hồng Tơ dành thời gian rảnh một mình để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ. 

Anh tận hưởng thú chơi đồ cổ, sưu tầm đĩa nhạc... Nam nghệ sĩ còn bỏ ra hàng chục triệu đồng để "săn lùng" nhiều loài chim đẹp về chăm sóc, làm cảnh như nhồng, két, sáo sậu, sáo nâu… Ở tầng thượng, anh xây hẳn căn nhà lá nhỏ với đầy đủ vật dụng truyền thống Nam Bộ, gợi nhớ quê hương, tuổi thơ.

Mỗi ngày, nếu không có lịch diễn, Hồng Tơ đỡ đần vợ việc nhà, ở quán cà phê, đưa đón con gái đi học. Thời gian còn lại, anh gặp gỡ vài người bạn yêu chim, cá cảnh.

"Tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe để ở bên vợ con lâu hơn, chứng kiến ngày con kết hôn, lập gia đình là đủ mãn nguyện", anh nói. 

Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, sinh năm 1960 tại Tiền Giang. Anh vốn là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, được khán giả cả hai miền Nam - Bắc biết đến. Sau đó, anh chuyển sang diễn hài, đóng phim điện ảnh.

Hồng Tơ và Thanh Thanh Hiền trong 'Vầng trăng cổ nhạc'