HP chi tiền để dàn xếp scandal gián điệp
HP vừa đạt được thỏa thuận tài chính với tờ New York Times và 3 nhà báo của BusinessWeek liên quan tới vụ những người này bị HP nghe trộm điện thoại nhằm điều tra danh tính người tiết lộ thông tin nội bộ cho báo chí.
HP đã từ chối bình luận về số tiền mà hãng này phải chi cho vụ dàn xếp nói trên. Nhân nhân vật liên quan tới vụ đền bù này bao gồm phóng viên John Markoff của tờ Times, và 3 nhà báo của BusinessWeek bao gồm: Peter Burrows, Ben Elgin và Roger Crockett. HP cho biết những người này đã ủng hộ một phần hoặc toàn bộ số tiền đền bù cho quỹ từ thiện.
Vụ dàn xếp trên là một trong những vấn đề chính còn sót lại kể từ khi nghi án gián điệp HP vỡ lở hồi tháng 9/2006 sau khi HP tiết lộ rằng hãng đã bí mật kiểm tra bản ghi điện thoại cá nhân của các nhà báo, thành viên Hội đồng quản trị và cả nhân viên của HP nhằm xác định danh tính người tiết lộ nguồn tin với báo chí.
Các nhà điều tra do HP thuê đã sử dụng một kỹ thuật có tên là "pretexting" đã bị cấm để lừa công ty điện thoại chuyển cho những bản ghi di động và cố định của nghi phạm.
Scandal gián điệp HP đã khiến nữ chủ tịch hãng này, bà Patricia Dunn, phải ra đi. Bà Patricia Dunn và 4 nhà điều tra độc lập khác sau đó phải đối mặt với cáo buộc phạm pháp nhưng cuối cùng bị hủy bỏ. Chỉ duy nhất một nhà điều tra bị kết án tại tòa án liên bang, đó là Bryan Wagner.
Tuy nhiên, thỏa thuận tài chính trên không liên quan tới một số vụ kiện riêng rẽ do nhóm các nhà báo khác khởi kiện. Điện thoại của những người này cũng bị ghi âm trong cuộc điều tra của HP. 5 đơn kiện riêng rẽ khác chống lại HP và Dunn đã được nộp lên Tòa án tối cao San Francisco hồi tháng 8 năm ngoái.
Tháng 12/2006, HP đã đồng ý trả 14,5 triệu USD trong một vụ kiện dân sự tại tòa California liên quan tới vụ gián điệp của hãng này.
Theo Văn Hân/VnMedia - AP