Hewlett-Packard chính thức được các hãng thông tấn nước ngoài giật tít “công ty công nghệ lớn nhất thế giới” trên các bài báo sau khi lợi nhuận Quý 4/2006 được công bố.
Hewlett-Packard (HPQ) vừa bước một bước tiến lớn, chính thức tuyên bố là “công ty công nghệ lớn nhất thế giới”. Ngày 16/11 vừa qua, công ty có trụ sở ở Palo Alto (Calif.) báo cáo lợi nhuận Quý 4/2006 một cách dõng dạc: Nhờ tất cả mọi bộ phận, ban ngành hoạt động tốt, doanh số hàng năm của HP đã “qua mặt” luôn Big Blue (IBM). Tổng giám đốc (CEO) Mark Hurd tuyên bố với các phóng viên trong suốt cuộc họp báo rằng: “2006 là một năm sáng lạn của HP”.
Dĩ nhiên, Hurd không chủ ý nói đến những vụ scandal không hay mà báo chí đã lấy làm đề tài rùm beng hồi trước đây. Thay vào đó, Hurd nhấn mạnh đến kết quả kinh doanh Quý 4 để đưa tất cả những câu hỏi mà các phóng viên nghi ngờ đặt ra xung quanh HP mấy năm gần đây vào khuôn khổ. Thực tế là trong thập kỷ qua, các nhà đầu tư và phân tích kinh tế đều nghi ngờ liệu HP có quá “tạp nham” đến mức khó kiểm soát? Nhiều năm rồi, gần như tất cả lợi nhuận của hãng chỉ đến từ bộ phận máy in – hay nói cụ thể hơn, là nhờ vào bộ phận kinh doanh máy in ảnh hái ra tiền. Nhưng quý này thì tất cả các bộ phận kinh doanh của HP đều đứng bật lên và thu lợi.
Tăng trưởng cân bằng
Ngay cả bộ phận máy tính của HP, vốn bị xem là “trước sau không như một” – thua lỗ là chuyện “thường ngày ở huyện” – cũng góp phần tăng 42% lợi nhuận tác nghiệp, chiếm 4% tăng trưởng doanh thu, đạt 4,7 tỷ USD trong quý. Còn 2 bộ phận nổi tiếng “yếu mãn tính” – PC và phần mềm – cũng tiết lộ những thu hoạch ấn tượng. PC ghi mức tăng trưởng doanh thu kỷ lục 10%, còn doanh số phần mềm cũng tăng 14%. Hurd nói không dấu niềm tự hào: “Đây là một trong những kết quả kinh doanh tài chính cân bằng nhất chúng tôi đạt được trong thời gian dài”.
Kết quả kinh doanh của HP thực sự đang lên. Tổng doanh thu tăng 7,2%, đạt 24,6 tỷ USD trong quý – một con số ấn tượng với một công ty cỡ HP. Tính cả năm, HP có doanh thu 91,7 tỷ USD, tăng 6%. Dù chỉ vượt qua mức doanh số hàng năm dự kiến của IBM một chút, nhưng cũng đủ để biến HP trở thành “tay chơi công nghệ lớn nhất”. HP đã thu về 11,4 tỷ USD tiền mặt trong năm, tăng từ chỉ 3,3 tỷ USD so với năm trước.
Hurd đã tự tin nâng cao các mục tiêu lợi nhuận của HP cho quý tài chính đầu tiên trong năm 2007. Đây là lần thứ 4 trong vòng 5 quý qua ông tăng mục tiêu. HP dự kiến doanh số quý đầu tiên sẽ đạt khoảng 24,2 tỷ USD và cả năm 2007 sẽ là 97 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2006.
Máy chủ và laptop
Hiện nay HP đang ở vị trí tận dụng được những cơ hội tăng trưởng lớn nhất trong ngành công nghệ. Trong khi tình hình doanh số của các thiết bị lưu trữ và máy chủ với công nghệ độc quyền cũ khá ảm đạm, thì hãng vẫn “làm rất tốt” với bộ phận máy chủ “chuẩn” mà hầu hết các khách hàng tập đoàn thích dùng, bởi chúng không quá đắt đỏ lại hiệu quả. Kết hợp các máy chủ này với sản phẩm lưu trữ, dịch vụ và phần mềm, HP dường như đang trở thành một đối thủ đáng gờm, hòng cướp mất “cần câu cơm” của IBM và trở thành tập đoàn lớn nhất. Đặc biệt điều này sẽ trở thành hiện thực nếu HP có thể hòa nhập thành công hoạt động của bộ phận Mercury Interactive mà hãng vừa mua về. Nhà phân tích nghiên cứu kinh doanh công nghệ John Spooner nhận định: “kinh doanh máy chủ của HP đang cất cánh và ăn lấn sang cả thị phần của IBM”.
Bộ phận chuyển đổi ấn tượng nhất là đơn vị PC khổng lồ của HP, Personal Systems Group. Doanh thu trong quý tăng 10%, đạt 7,8 tỷ USD. Mức tăng trưởng hai chữ số đó từ lâu đã vượt qua đối thủ Dell. Doanh số của Dell dự kiến chỉ tăng 4,3% trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2007.
Trong khi IBM gần như từ bỏ kinh doanh PC, Dell tập trung vào thị trường khách hàng tập đoàn chậm chạp và nhu cầu yếu ớt của các máy tính để bàn, HP lại tận dụng nhu cầu khởi sắc của các khách hàng máy tính laptop. Doanh số laptop của HP tăng 24%, và công ty đang khai thác thị trường bàn lẻ to lớn tại Mỹ cũng như những thị trường mới nổi như Ấn Độ, Nga, Brazil. Quả thực, HP đã vượt qua hãng Dell đang cật lực đi lên để trở thành hãng đi đầu thị trường PC trong Quý 3.
HP bắt đầu tận dụng lợi thế của vị trí dẫn đầu trên thị trường PC tiêu dùng để thu về một miếng bánh lớn hơn trong danh mục hàng điện tử tiêu dùng – như TV kết nối Net có thể lưu giữ không dây ảnh, âm nhạc, video. Trưởng phụ trách marketing của HP, ông Satjiv Chahil nói: “Mọi người thường bàn tán chúng tôi đang vượt mặt Dell như thế nào, nhưng họ không hề nhận ra chúng tôi đang tiến đến miếng bánh lớn điện tử tiêu dùng”.
Giải thoát và cởi trói
Toàn bộ công việc kinh doanh của HP đang khởi sắc, Hurd và HP đã có được sự tự do điều hành công ty theo phong cách riêng. CEO Hurd ngụ ý trước đây, đội ngũ quản trị cấp cao của hãng thường phải tối đa hóa lợi nhuận máy in hơn là đầu tư vào tương lai, vì họ phải đền bù cho những bộ phận thua lỗ và phải đạt được các mục tiêu mà Wall Street đề ra. Chẳng hạn như, khó khăn với bộ phận máy tính tập đoàn lớn trong năm 2003 - 2004 buộc hãng phải giảm giá máy in để bán được nhiều hàng.
Giờ đây, lợi nhuận của HP đã cân bằng và trong tư thế đi lên. Điều đó có nghĩa là các bộ phận kinh doanh của hãng không còn bị trói buộc. Hay nói đúng hơn, HP đã được giải thoát để phát triển mạnh mẽ, chứ không phải đơn giản là cố để không bị lỗ như trước.
Huyền Thương
theo Business Week