
>> Con đường trở thành á quân của Huawei
Quyết định của Huawei được đưa ra ngay trong tháng 12 vừa qua khi Ấn Độ chính thức áp thuế chống phá giá với các sản phẩm sử dụng linh kiện SDH nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo người phát ngôn của Huawei, hãng này đã có kế hoạch sản xuất toàn bộ các chủng linh kiện thiết bị mạng lưới ngay trên đất Ấn Độ để tránh bị áp thuế. Tuy nhiên, Huawei chưa quyết định sẽ xây nhà máy riêng hay sẽ hợp tác với một công ty bản địa. “Chúng tôi vẫn chưa thống nhất cả về địa điểm lẫn thời điểm triển khai kế hoạch này”, người phát ngôn nói.
Hồi tháng 12 vừa qua, Huawei cũng đã tuyên bố sẽ tuyển thêm khoảng 2.000 nhân viên Ấn Độ trong vòng 18 tháng tới để phục vụ cho trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như các hoạt động marketing và hỗ trợ kỹ thuật. Hiện hãng này đang có khoảng 4.000 nhân viên với một nửa số đó làm việc tại trung tâm R&D.
Hiện chính phủ Ấn Độ vẫn tỏ ra lo ngại về vấn đề an ninh khi sử dụng thiết bị viễn thông của các hãng sản xuất Trung Quốc.
Cũng theo tiết lộ của Huawei, trong năm ngoái thị trường Ấn Độ đã mang về cho hãng này 1,3 tỷ USD. Dự kiến doanh thu của họ sẽ tăng khoảng 50% trong năm nay.
Theo IDG News