HW.jpg

Nếu như trước đây tại thị trường Việt Nam, Huawei chỉ cung cấp các thiết bị cho các nhà mạng thì giờ đây hãng còn tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam bằng những sản phẩm thông dụng.  Đây là một bước phát triển mới trong chiến lược kinh doanh của Huawei tại thị trường Việt Nam.

Là nhà cung cấp thiết bị kết nối Internet chuyên dụng, Huawei sẽ mang tới  thị trường Việt Nam các thiết bị đa dạng bao gồm điện thoại di động, các thiết bị băng rộng di động và các giải pháp hội nghị truyền hình. Hiện nay, các sản phẩm thiết bị đầu cuối của Huawei đang được bán ra tới hơn 470 nhà khai thác mạng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Huawei đã trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông chính, chiếm thị phần lớn với các đối tác như; VNPT, Viettel, VinaPhone, Vietnamobile, MobiFone, EVN Telecom, S-Fone và Gtel.

Huawei cho biết, việc đưa ra các dòng điện thoại di động, bao gồm UMTS, GSM, CDMA và TD-SCDMA, với mức giá cạnh tranh nhằm tạo cơ hội cho người tiêu dùng có thể dễ dàng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Trong năm 2009, Huawei đã bán được hơn 2,5 triệu điện thoại di động chỉ riêng tại thị trường Việt Nam thông qua các nhà mạng.

Tính đến tháng 5/2010, Huawei đã bán ra thị trường hơn 100 triệu các thiết bị băng rộng di động. Tại Việt Nam, các thiết bị kết nối 3G của Huawei như bộ ALO 1280 và USB Modem E156G hay USB modem E1800 đã thực sự mang đến một bước tiến mới về sự tiện lợi và thông minh trong sử dụng công nghệ.

“Việt Nam là một đất nước có ngành viễn thông phát triển nhanh với hơn 80 triệu dân là thị trường đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Huawei hi vọng rằng các sản phẩm và giải pháp công nghệ sẽ mang đến một xu hướng mới trong sử dụng công nghệ cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu ứng dụng 3G rộng rãi”, Rocky Liu – Giám đốc Huawei Device tại Việt Nam cho biết.