![]() |
| ông Guo Ping, Giám đốc điều hành (CEO) luân phiên của Tập đoàn Huawei |
Huawei đã đạt doanh số bán hàng mức kỷ lục 220,19 tỉ nhân dân tệ (tương đương khoảng 35,352 tỉ USD) và lợi nhuận ròng đạt 15,38 tỉ nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,469 tỉ USD) trong năm 2012.
Hôm nay, nhà cung cấp các giải pháp CNTT-TT (ICT) Huawei công bố các kết quả tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của tập đoàn. Huawei đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh doanh vững chắc, với doanh số bán hàng đạt mức kỷ lục 220,19 tỉ nhân dân tệ (tương đương khoảng 35,352 tỉ USD) và lợi nhuận ròng đạt 15,38 tỉ nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,469 tỉ USD). Trong 5 năm tới, Huawei dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm là 10%.
“Trong năm 2012, Huawei đã đáp ứng được các mục tiêu hoạt động kinh doanh của tập đoàn thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh”, ông Guo Ping, Giám đốc điều hành (CEO) luân phiên của Tập đoàn Huawei phát biểu. “Ngày hôm nay, các mạng viễn thông chưa đáp ứng được các yêu cầu về kết nối phổ quát – không có độ trễ (thời gian chờ bằng không), siêu băng rộng, và các ứng dụng thông minh. Trong tương lai, ICT sẽ tiếp tục tăng trưởng, với những cơ hội mới đến từ điện toán đám mây, BYOD (Bring Your Own Device – mang thiết bị di động riêng đi làm), dữ liệu lớn, và các điện thoại phổ thông sẽ được thay thế bằng các điện thoại thông minh một cách nhanh chóng hơn. Huawei sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược mạng, tích hợp và phát triển kinh doanh xung quanh mạng thông tin, và tạo ra giá trị cho các khách hàng, đồng thời đảm bảo tăng trưởng hiệu quả và bền vững”.
Huawei đạt tốc độ trăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ ở cả ba nhóm kinh doanh (business groups – BGs) của tập đoàn. Nhóm kinh doanh mạng viễn thông (Carrier Network BG) duy trì vị thế dẫn đầu, đạt doanh số bán hàng 25,70 tỉ USD (tương đương 160,1 tỉ nhân dân tệ), tăng 6,7% so với năm trước. Nhóm kinh doanh giải pháp doanh nghiệp (Enterprise BG) tiếp tục tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc và tích cực mở rộng thị trường quốc tế, đạt doanh số bán hàng 1,846 tỉ USD (tương đương 11,5 tỉ tệ), tăng 25,8% so với năm trước. Doanh số bán hàng toàn cầu của nhóm tiêu dùng (Consumer BG) đạt 7,77 tỉ USD (tương đương 48,4 tỉ tệ), tăng 8,4% so với năm trước. Sự tăng trưởng nhanh chóng tại các thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi đã đóng góp mức doanh số kỷ lục của thị trường khu vực, đạt 12,427 tỉ USD (tương đương 77,4 tỉ nhân dân tệ), tăng 6,1% so với năm trước. Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, doanh số bán hàng là 6 tỉ USD (tương đương 37,4 tỉ nhân dân tệ), tăng 7,2% so với năm trước; tại thị trường khu vực Châu Mỹ đạt doanh số 5,1 tỉ USD (tương đương 31,8 tỉ nhân dân tệ), tăng 4,3%. Huawei cũng đạt doanh thu 11,82 tỉ USD (tương đương 73,6 tỉ nhân dân tệ) tại thị trường Trung Quốc, tăng 12,2% so với năm trước.
Trong năm 2012, Huawei đã đầu tư 4,83 tỉ USD (tương đương 30,09 tỉ nhân dân tệ), chiếm 13,7% tổng doanh số bán hàng, cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Công ty đã thành lập 16 trung tâm R&D và 28 trung tâm sáng tạo chung trên khắp thế giới.
Hướng tới tương lai, nhóm kinh doanh Mạng Viễn thông của Huawei cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy và được yêu thích của các khách hàng. Thông qua việc tích hợp và tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, Huawei tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong thiết bị mạng. Nhóm kinh doanh Mạng Viễn thông cũng sẽ phấn đấu đạt hiệu quả hoạt động xuất sắc thông qua việc nắm bắt các cơ hội ở các nhu cầu đang gia tăng đối với các dịch vụ chuyên nghiệp, các dịch vụ điện toán đám mây và tích hợp trung tâm dữ liệu nhà khai thác mạng. Nhóm kinh doanh giải pháp doanh nghiệp (Enterprise BG) sẽ bám sát chiến lược tích hợp và tập trung phát triển đối tác, giúp các đối tác nâng cao năng lực kinh doanh của mình và cung cấp những sản phẩm cạnh tranh nhất trong lĩnh vực điện toán đám mây, các giải pháp trung tâm dữ liệu, và các giải pháp lưu trữ. Nhóm kinh doanh Consumer BG cam kết trở thành thương hiệu thiết bị thông minh hàng đầu thế giới và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hàng đầu. Huawei sẽ tiếp tục đơn giản hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, và phấn đấu tạo ra nhiều giá trị hơn cho các khách hàng thông qua 150.000 nhân viên đầy nhiệt huyết và đam mê cùng những sáng tạo hàng đầu trong ngành.
Những kết quả kinh doanh trong năm của Huawei, đều đã được hãng KPMG kiểm toán độc lập kể từ năm 2000, được trình bày trong báo cáo thường niên 2012 của công ty. Bản báo cáo này được đăng tải tại địa chỉ: http://www.huawei.com/en/annualreport2012
