Huawei lập liên doanh với Symantec
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc và nhà sản xuất phần mềm an ninh Mỹ sẽ thông báo thoả thuận vào đầu tháng 5/2007.
Hai bên đang tiến gần đến kết thúc bản thoả thuận thành lập liên doanh, được đánh giá là sự trở lại táo bạo của Huawei đối với lĩnh vực an ninh mạng và lưu trữ dữ liệu có giá trị đến 40 tỷ USD.
Liên doanh sẽ cho phép Huawei cạnh tranh với các 'người khổng lồ' như Hewlett-Packard, IBM và EMC.
Symantec - được biết đến nhiều nhất qua các chương trình chống virus Norton đã nếm trải tình trạng tăng trưởng èo uột từ phần mềm chạy các trung tâm lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp, mảng kinh doanh Symatec mua Veritas Software hồi tháng 7/2005 với giá 13,5 tỷ USD.
Symantec đang đặt cược vào liên doanh sẽ đem lại nhóm quản lý dữ liệu và an ninh của mình sự tăng giá cần thiết. Còn Huawei, đối tác với Symantec đánh dấu sự trở lại của mình vào thị trường doanh nghiệp truyền thông.
Năm 2003, Huawei thành lập liên doanh tỷ lệ 51-49 với 3Com của Mỹ, một công ty sản xuất thiết bị mạng truyền thông và phần mềm, được gọi là H3C. Huawei đã bán 2% cổ phần trong lien doanh cho 3Com năm 2005 với giá 28 triệu USD và 49% còn lại với giá 882 triệu USD cuối năm ngoái.
Cuộc bán mua này đánh dấu sự rút lui của Huawei khỏi thị trường doanh nghiệp truyền thông. Tuy nhiên, năm 2006, công ty có trụ sở tại Shenzhen này đã thành lập một dây chuyền an ninh mạng và lưu trữ để chuẩn bị cho ngày trở lại.
"Huawei muốn chắc chắn họ có một dây chuyền sản phẩm hoàn tất trong lĩnh vực doanh nghiệp", một nguồn tin trong giới công nghiệp nhận xét.
Nguồn tin này không tiết lộ quy mô cổ phần của Huawei và Symantec sẽ nắm giữ trong liên doanh hay họ sẽ đầu tư bao nhiêu. Đại diện của Huawei và Symantec hôm qua chưa bình luận gì.
Hà Lan
China Daily