
Trước lý do không có căn cứ xác đáng này, hãng viễn thông đang vươn mình tới vị trí số 1 thế giới, bày tỏ sự thất vọng, song khẳng định sẽ tiếp tục cởi mở và hợp tác để xây dựng lòng tin. Theo hãng tin Reuters, Huawei đã ngay lập tức bày tỏ quan điểm về vụ việc này trong một thông cáo báo chí: “Cho dù rất thất vọng về quyết định của Chính phủ Australia, song Huawei sẽ tiếp tục cởi mở và công khai cũng như tìm ra những phương thức hữu hiệu để mang đến sự bảo đảm về an toàn, bảo mật cho công nghệ của chúng tôi”. Khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Sky News (Australia), ông Jeremy Mitchell, Giám đốc đối ngoại của Công ty Huawei Australia nói: “Chúng tôi chẳng bao giờ được Chính phủ Trung Quốc yêu cầu để làm bất cứ một việc nào cả. Nếu không nó sẽ gây ra tổn thương cho chúng tôi và khiến chúng tôi mất đi thị phần đang có”.
Trong khi đó, ông Alexander Downer, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Australia và hiện là một thành viên trong ban lãnh đạo của Công ty Huawei Australia đã chất vấn Chính phủ Australia về quyết định không cho phép Huawei tham gia dự án xây dựng NBN, trên chương trình phát thanh của ABC: “Đây là một công ty lớn, cởi mở và thẳng thắn, đang làm những công việc xuất sắc đáng kinh ngạc để cung cấp viễn thông cho một thế giới khao khát về thông tin viễn thông”. Ông Downer cũng phủ nhận tất cả các mối quan ngại về an ninh mạng: “Quan niệm rằng Huawei có liên quan đến chiến tranh mạng có lẽ chỉ bởi vì Huawei là một công ty Trung Quốc. Nhận định như thế hoàn toàn là vô lý”.
Đây không phải là lần đầu tiên Huawei phải đối mặt với những vấn đề như thế này. Vào năm 2009, Chính phủ Ấn Độ đã đưa vấn đề an ninh mạng làm lý do để cấm Huawei tham gia dự án xây dựng mạng lưới 2G/3G của nhà mạng quốc doanh Ấn Độ BSNL. Khi đó, người phát ngôn Huawei đã nhấn mạnh rằng: “Huawei là một doanh nghiệp 100% cổ phần do nhân viên nắm giữ, không có cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và bên nào khác nắm cổ phần hoặc kiểm soát công ty chúng tôi. Chúng tôi hoạt động kinh doanh và vận hành trung tâm nghiên cứu của Huawei tại Ấn Độ trong suốt mười năm qua hoàn toàn phù hợp với tất cả pháp luật và quy định của Ấn Độ”.
Năm 2011, Ủy ban Tình báo Mỹ cũng cáo buộc thiết bị viễn thông của Huawei có thể gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ và sau đó tiến hành điều tra đối với Huawei. “Cáo buộc này đã tập trung vào một niềm tin sai lầm rằng công ty của chúng tôi có thể sử dụng công nghệ của mình để ăn cắp thông tin bí mật hoặc đưa ra tấn công mạng tại một thời điểm cụ thể. Không có bằng chứng rằng Huawei đã từng vi phạm bất cứ giao thức bảo mật nào”, ông Yang Shu, Chủ tịch Huawei khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trả lời phỏng vấn báo điện tử ICTnews.vn về vấn đề này vào cuối tháng 11/2011. “Huawei đã thành lập Ủy ban An ninh mạng toàn cầu của riêng mình, một cơ quan điều hành cấp chủ quản báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị. Huawei cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức địa phương trên khắp thế giới để kiểm tra và chứng nhận sản phẩm của mình nhằm đảm bảo sự an toàn đối với các giải pháp khi chúng tôi cung cấp tới khách hàng”.
Ông Yang Shu cũng nhấn mạnh: “Huawei có một hồ sơ đã được chứng minh cung cấp các sản phẩm và giải pháp tuân thủ việc mua bán và các tiêu chuẩn an ninh cao nhất của mỗi khách hàng của chúng tôi và chúng tôi tích cực tham gia trong các tổ chức quốc tế đáng tin cậy như ITU-T và IETF để đảm bảo cho ngành công nghiệp. Kể từ khi chúng tôi thành lập, chưa một lần nào cam kết về bảo mật của Huawei được đặt thành câu hỏi đối với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi mong và chào đón các đoàn kiểm tra từ chính phủ các nước có thể hợp tác với chúng tôi để kiểm tra về độ an toàn sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi tại từng nước”.
Năm 2010, để xây dựng lòng tin lẫn nhau về an ninh mạng trong lĩnh vực ICT, Huawei đã thành lập Trung tâm Đánh giá An ninh Mạng tại nước Anh. Dựa vào giải pháp tối ưu và trình độ quốc tế trong ngành, Huawei đang nỗ lực xây dựng và thực thi hệ thống đảm bảo an ninh mạng với công nghệ cao để đảm bảo an toàn lâu dài cho thiết bị và vận hành mạng lưới. Ông John Frieslaar, Giám đốc điều hành thường vụ Trung tâm cho rằng: “Trung tâm Đánh giá An ninh Mạng là một bộ phận cốt lỗi của hệ thống đảm bảo an ninh toàn cầu từ đầu đến cuối của Huawei và có thể không ngừng đưa ra mạng lưới viễn thông với chất lượng cao và đáng tin cậy đối với khách hàng của chúng tôi tại nước Anh”.
“Huawei có kinh nghiệm dồi dào và kỷ lục đáng tin cậy đối với an ninh mạng và chúng tôi mong muốn có thể hợp tác với các chính phủ và các tổ chức một cách cởi mở và minh bạch để cùng nhau giải quyết các thách thức về an ninh mạng”, ông Ken Hu, Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh mạng toàn cầu Huawei nói. “Chúng tôi chân thành biết ơn tinh thần cởi mở, thực tế và tầm nhìn xa của Chính phủ Anh. Hành động của Chính phủ Anh không những sẽ phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy ngành viễn thông Anh tiếp tục phát triển, mà đó sẽ còn là một tiêu chuẩn trong lĩnh vực an ninh mạng của cả thế giới”.