Xã Hữu Sản là vùng khó khăn của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh. Toàn xã có hơn 600 hộ với trên 2.800 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc anh em Tày, Mông, Dao, Pà Thẻn, Kinh cùng sinh sống. 

Tiêu chí giao thông của xã chưa đạt nên đang được đẩy mạnh đầu tư. 

Trong tổng số 11 thôn thì xã Hữu Sản còn 3 thôn vùng III - đặc biệt khó khăn. Kết quả rà soát hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2022 cho thấy: Hữu Sản có 117 hộ nghèo (chiếm 19%); 87 hộ cận nghèo (chiếm 14,5%). Thu nhập bình quân ước đạt 36 triệu đồng/người/năm.

Trong khi đó, trình độ phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất của người dân còn hạn chế. Việc tổ chức lại sản xuất cho nhân dân theo hướng kinh tế tập thể và phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực chưa rõ nét và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của xã...

Cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, điện, trường học, trụ sở xã, thôn, chợ, thiết chế văn hóa chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, thậm chí xuống cấp, dẫn đến khó khăn trong việc tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội. 

Điển hình như thôn Thượng Nguồn là nơi sinh sống của 53 hộ đồng bào Mông và cũng là thôn duy nhất của xã chưa có điện. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giảm nghèo đa chiều khi đồng bào Mông ở Thượng Nguồn thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin (viễn thông, Internet, tivi...). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của thôn hiện chiếm đến 90,56%, còn lại là hộ cận nghèo.

Vì vậy, xã Hữu Sản đã và đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo đột phá, xây dựng xã Hữu Sản đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng phương châm: Trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả, không chạy theo thành tích. 

Hiện nay, trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới, xã Hữu Sản đạt 9 tiêu chí. Mười tiêu chí chưa đạt liên quan đến: Giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm. Đây đều là những tiêu chí khó, cần nguồn lực đầu tư lớn. 

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, xã Hữu Sản đã rà soát, trình cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với danh mục dự án cần thiết đầu tư, nhất là công trình, dự án liên quan đến các tiêu chí về đích nông thôn mới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; huy động nhân dân hiến đất, góp công, góp của chung tay xây dựng nông thôn mới. Hàng tuần, tổ chức các buổi lao động cộng sản, huy động nhân dân tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải...

Việc tăng thu nhập cho nhân dân, hướng đến giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã Hữu Sản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa; đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ; trồng rừng kinh tế gắn với cải tạo rừng, đồi tạp; sản xuất lúa chất lượng cao gắn với cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng... 

Nổi bật có thể kể đến liên kết sản xuất mạ khay, máy cấy, sản xuất gạo nếp cái hoa vàng giữa Công ty cổ phần Nông nghiệp An Đạt Thành Hà Giang với Hợp tác xã Sản xuất nông, lâm nghiệp Hữu Sản và người dân. 

Mô hình này có quy mô 22 ha, năng suất lúa đạt 35 tạ/ha, được sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với chuyển đổi số (thông qua nhật ký điện tử, ghi lại toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng công nghệ số). Trên cùng một diện tích sản xuất lúa, người dân còn thực hiện xen canh nuôi cá chép ruộng cho thu nhập cao gấp 4 – 5 lần so với sản xuất theo phương thức truyền thống khi gạo nếp cái hoa vàng có giá 50 nghìn đồng/kg, còn cá chép ruộng cho thu nhập 120 nghìn đồng/kg.

Hữu Sản đang từng bước xây dựng sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng trở thành sản phẩm OCOP, tạo bước tiến vượt bậc trong sản xuất lúa đặc sản; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Về tiêu chí giáo dục, xã xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Nhiều năm học gần đây, Trường THCS Hữu Sản duy trì quy mô không quá 5 lớp với số lượng cao nhất là 168 học sinh, chưa đạt định mức tối thiểu theo quy định. Do đó, UBND xã Hữu Sản đã xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện Đề án sáp nhập Trường Tiểu học Hữu Sản với Trường THCS Hữu Sản thành Trường TH & THCS Hữu Sản. 

Đây là cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho nhà trường, hướng tới mục tiêu sắp xếp quy mô trường, lớp tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, Trường TH & THCS Hữu Sản đang gấp rút hoàn thiện việc xây dựng nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng; nhà làm việc 7 gian và các hạng mục phụ trợ khác để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho năm học 2023 – 2024.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đồng thuận trong nhân dân cùng sự quan tâm của các cấp, ngành là điều kiện quan trọng để Hữu Sản bứt phá, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Văn Hùng và nhóm PV, BTV