1. Huyện duy nhất nào của Việt Nam có tên trùng với tỉnh trực thuộc?

  • Hòa Bình
  • Điện Biên
  • Quảng Ninh
  • Phú Yên
Chính xác

Điện Biên là một huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Điện Biên. Huyện Điện Biên cũng tiếp giáp với Thành phố Điện Biên Phủ.

Huyện Điện Biên có diện tích khoảng 1.396km2, dân số đạt 93.850 người theo thống kê năm 2019. Nơi đây có nhiều dân tộc cùng sinh sống. 

Ngoài ra, Việt Nam có một số huyện trùng tên với tỉnh không trực thuộc, ví dụ huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình)...

2. Huyện nào của tỉnh Điện Biên tiếp giáp cả hai nước Lào và Trung Quốc?

  • Huyện Điện Biên Đông
  • Huyện Tuần Giáo
  • Huyện Mường Nhé
  • Huyện Nậm Pồ
Chính xác

Bản A Pa Chải, xã Sín Thầy (Mường Nhé, Điện Biên) tiếp giáp với cả Lào và Trung Quốc. Địa điểm này được coi là nơi “một con gà gáy, ba nước cùng nghe”. Huyện Mường Nhé cũng là điểm cực Tây của Tổ quốc.

3. Tỉnh Điện Biên có diện tích lớn thứ mấy miền Bắc?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Chính xác

Tỉnh Điện Biên có diện tích đạt 9.562,9km2, xếp thứ hai miền Bắc, chỉ sau tỉnh Sơn La (14.124km2).

Tỉnh có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 8 huyện, thị xã Mường Lay và Thành phố Điện Biên Phủ.  

4. Tên gọi Điện Biên xuất hiện dưới thời kỳ nào?

  • Nhà Lê
  • Nhà Mạc
  • Nhà Nguyễn
  • Sau năm 1945
Chính xác

Tên gọi Điện Biên do vua Thiệu Trị, nhà Nguyễn đặt vào năm 1841. Từ “điện” có nghĩa là vững chãi, từ “biên” chỉ miền biên giới. Điện Biên có nghĩa vùng đất biên cương vững chãi. 

Dưới thời vua Thiệu Trị, phủ Điện Biên gồm 3 châu: Ninh Biên, Tuần Giáo và Lai Châu. Hai tên gọi Tuần Giáo và Lai Châu vẫn được dùng tới ngày nay.

5. Đồng bào dân tộc nào chiếm đa số tại Điện Biên?

  • Người Kinh
  • Người Mông
  • Người Thái
  • Người Nùng
Chính xác

Theo thống kê năm 2022, tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc, trong đó người Mông chiếm đa số với 38,12%, người Thái 35,69% và người Kinh 17,38%, còn lại là đồng bào các dân tộc thiểu số khác như Khơ Mú, Dao, Kháng, Lào, Hà Nhì...