
Hoạ sĩ điên đầu vì phim lịch sử
Phim mới của Trương Nghệ Mưu sắp ra mắt
Bí mật như cát-sê phim Việt
'Lịch sử hay lắm, không vớ vẩn như phim'
Có gì trong tay mà làm phim cổ trang?
Làm phim không khác gì chui vào giá treo cổ
Khán giả Việt dùng "bom tấn" hạ gục Oscar
Phim mới của Trương Nghệ Mưu sắp ra mắt
Bí mật như cát-sê phim Việt
'Lịch sử hay lắm, không vớ vẩn như phim'
Có gì trong tay mà làm phim cổ trang?
Làm phim không khác gì chui vào giá treo cổ
Khán giả Việt dùng "bom tấn" hạ gục Oscar
Công ty cổ phần Sao Thế Giới (World Star Group), nhà sản xuất của Huyền sử thiên đô vừa chính thức công bố 22 tập tiếp theo của bộ phim truyền hình dài tập này sẽ tiếp tục được phát sóng từ tối 30/6/2011 trên sóng VTV3.
Như vậy, sau vụ ồn ào có thể phải nhường sóng cho một bộ phim truyền hình dài tập khác cùng đề tài, Huyền sử thiên đô đã tiếp tục được nối sóng, theo đúng lịch chiếu đã ấn định lúc 21g10 tối thứ năm, thứ sáu hàng tuần.

Lý Công Uẩn và vị tướng tài Đào Cam Mộc
"Huyền sử thiên đô tiếp tục đến với khán giả truyền hình là sự ghi nhận những đóng góp của bộ phim truyền hình lịch sử dài tập đầu tiên được phát sóng, giúp khán giả được theo dõi bộ phim liên tục, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc", - đại diện nhà sản xuất cho biết.
Với cách xây dựng hình ảnh nhân vật, lý giải về những cuộc chiến hợp lý, bối cảnh đẹp, thuần Việt, 20 tập đầu của Huyền sử thiên đô phát trên sóng giờ vàng phim Việt của VTV3 đã nhận được sự thiện cảm từ khán giả và giới chuyên môn.
Trong 22 tập tiếp theo, chuyện phim được đẩy lên cao trào với những âm mưu đen tối của các gian thần trong triều chính và hậu cung. Cuộc chiến loạn thân vương cũng bùng cháy sau những âm ỉ trước đó. Đặc biệt là những toan tính để làm giảm uy tín của Lý Công Uẩn trước vua Lê Hoàn, buộc ông vào vòng lao lý...

Một cảnh quay của "Huyền sử thiên đô" tại phim trường Cổ Loa
Huyền sử thiên đô với 42 tập đã hoàn thành (trong tổng số 70 tập) bắt đầu lên sóng VTV3 từ ngày 21/4/2011. Phim được đồng đạo diễn NSƯT Đặng Tất Bình, NSƯT Phạm Thanh Phong thực hiện từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn.
V.T