Vào thứ Sáu, Edwin van der Sar bị xuất huyết não. Ông ấy hiện nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và tình trạng ổn định. Khi có thêm thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp sau.

Mọi người ở Ajax chúc Edwin mau chóng hồi phục. Tất cả chúng tôi đều hướng về bạn với tình yêu”, phía CLB cũ Ajax cho biết.

Van der Sar là thủ môn lẫy lừng một thời của MU

Van der Sar, 52 tuổi, đã có 6 năm chơi bóng ở MU gặt hái nhiều vinh quang, trong đó có 4 danh hiệu Premier League, Champions League trước khi rời Old Trafford vào 2011.

Ông được xem là một trong những thủ môn lừng danh nhất của làng bóng thế giới.

Công việc gần nhất của cựu thủ thành lừng danh là trong vai trò Giám đốc điều hành của Ajax.

Tuy nhiên, Van der Sar đã rút lui trước khi mùa giải vừa qua khép lại khi Ajax đừng thứ 3 ở giải VĐQG Hà Lan và bỏ lỡ suất tham dự Champions League lần đầu tiên kể từ 2009.

Huyền thoại bóng đá Hà Lan bị xuất huyết não khi đang đi nghỉ ở Croatia

Theo De Telegraaf, Van der Sar bị xuất huyết não khi đang đi nghỉ ở Croatia và đã được đưa đến bệnh viện bằng máy bay.

Ngay khi biết tin, MU đã gửi đi thông điệp sát cánh cùng người gác đền huyền thoại của họ: “Gửi tất cả tình yêu và sức mạnh của chúng tôi đến ông, Edwin”.

Fulham, CLB mà Van der Sar từng gắn bó 4 năm trước khi ia nhập MU, cũng viết: “Mọi người ở CLB bóng đá Fulham chúc Edwin nhanh chóng hồi phục. Chúng tôi đều hướng về ông”.

Còn Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp: “Mọi người ở PFA đều hướng về Edwin và gia đình của ông ấy”.