Sau hai thất bại đậm liên tiếp trước Benfica và Sporting Braga, Lank có chuyến làm khách trên sân của Ouriense ở vòng 16. Đối thủ được đánh giá "vừa miếng', vì thế Huỳnh Như được sử dụng từ đầu trận.

Tiền đạo sinh năm 1991 thi đấu cao nhất trên hàng công, cùng với Malu. Ouriense xếp thứ 9 với 12 điểm, kém Lank 8 điểm. Đội chủ nhà chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm có 1 điểm. Tuy nhiên, mục tiêu của Ouriense không thể thực hiện được bởi đây là trận Lank chơi tốt, trong đó có Huỳnh Như.

Huỳnh Như và các đồng đội được hưởng niềm vui chiến thắng sau 2 trận thua

 Phút thứ 9, Huỳnh Như phối hợp đá phạt góc thông minh với đồng đội. Sini đánh đầu chiến thuật, bóng tới vị trí của trung vệ Nano. Cầu thủ số 4 đánh đầu nối tới vị trí của Barge trước khi cầu thủ này dùng gối đưa bóng vào lưới trống. 

Phút 18, cũng từ pha đá phạt góc, cầu thủ của Lank đá phạt thẳng vào vòng cấm, trung vệ Nano bật cao đánh đầu, nâng tỷ số 2-0. Ở bàn thắng này, Huỳnh Như đóng vai trò “chim mồi”, thu hút sự chú ý và đánh lừa đối phương.

Đến phút 75, Huỳnh Như rời sân, nhường vị trí cho Rita Dias. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Lank có 23 điểm, tạm xếp thứ 6 sau 16 vòng đấu.