Chính phủ Hy Lạp hôm 11/6 tuyên bố sẽ lập tức đóng cửa đài phát thanh, truyền hình quốc gia (ERT) vào lúc nửa đêm và sẽ mở lại một cơ quan có chức năng tương tự với quy mô nhỏ hơn trong tương lai.

TIN BÀI KHÁC:


Việc đóng cửa ERT diễn ra trong bối cảnh Hy Lạp đang thực hiện các chính sách thắt lưng buộc bụng và cải cách để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công.

{keywords}
Chương trình cuối cùng của ERT được phát sóng vào nửa đêm ngày 11/6. (Ảnh: Xinhua)

Theo phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp ông Simos Kedikoglou, quản lý yếu kém nạn tham nhũng là những lý do chính đằng sau quyết định này.

Đài phát thanh và truyền hình ERT tiêu tốn của chính phủ Hy Lạp 300 triệu euro(398 triệu USD) một năm, cao gấp 7 lần so với các đài truyền hình tư nhân khác.

{keywords}
Các nhân viên ERT biểu tình bên ngoài văn phòng làm việc.

Chương trình cuối cùng của ERT được phát sóng vào lúc nửa đêm thứ Ba và các nhân viên của ERT, khoảng 2.600 người, sẽ nhận tiền bồi thường cũng có cơ hội xin việc vào cơ quan mới, ông Kedikoglou nói.

Sau khi thông báo được đưa ra, các nhân viên ERT đã tập trung bên ngoài trụ sở ở Athens để phản đối quyết định của chính phủ.

{keywords}
2.600 nhân viên của ERT sẽ nhận được tiền bồi thường.

Cảnh sát chống bạo động đã chặn lối ra vào tại một phòng thu của ERT ở trung tâm Athens, nơi những người biểu tình giơ cao khẩu hiểu "ERT sẽ không đóng cửa."

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Athens thất bại trong việc tìm một cá nhân mua lại hãng khí đốt DEPA và không đủ tiền mặt để đạt được mục tiêu cứu trợ.

{keywords}

Các giám sát viên tới từ Liên minh châu Âu, Quỹ tiền tệ thế giới và Ngân hàng trung ương châu Âu (3 chủ nợ của Hy Lạp) đã tới Athens vào hôm 10/6 để đánh giá về tiến độ thực hiện chương trình thắt lưng buộc bụng của quốc gia này.

Sầm Hoa (Theo Xinhua/Guardian)