Nhà chức trách Australia đang tìm kiếm máy bay MH370 đã được đề nghị tái điều tra gấp một khu vực ở Ấn Độ Dương.

{keywords}
Các chuyên gia Mỹ tin rằng hình ảnh chụp ở Ấn Độ Dương này có thể cho thấy các mảnh vỡ của MH370

DailyMail đưa tin, ảnh sona do Cơ quan An toàn giao thông Australia (ATSB) thu thập được tại một khu vực hẻo lánh ở ngoài khơi phía tây Australia trong thời gian 22-25/9 cho thấy, những thứ có thể là các mảnh vỡ của máy bay mất tích.

Công ty tư vấn địa vật lý Mỹ là Williamson & Các đồng sự cho hay, "những thứ phát hiện được có các nét đặc trưng của những bộ phận kim loại do con người chế tạo, cứng hơn nhiều so với các hòn đá nằm rải rác gần đó".

Williamson & Các đồng sự là công ty giữ vai trò then chốt trong việc tìm ra chiến hạm HMAS Sydney mất tích ở ngoài khơi phía tây Australia trong Thế chiến II.

{keywords}

Công ty tư vấn địa vật lý Mỹ Williamson & Các đồng sự cho hay, hình ảnh này cho thấy đó có thể là mảnh vỡ của MH370

Australia, quốc gia hiện dẫn đầu cuộc tìm kiếm dưới nước tốn kém nhất trong lịch sử hàng không, cho tới giờ vẫn chưa tìm ra dấu vết của chuyến bay MH370.

Tháng trước, Pháp xác nhận, một phần cánh máy bay tìm thấy trên đảo Reunion hồi tháng 7 là của MH370.

{keywords}
Chiếc máy bay mất tích là của hãng hàng không Malaysia Airlines

Chuyến bay MH370 chở 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích vào 8/3/2014 khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Các nhà điều tra tin rằng, máy bay còn tiếp tục bay trong 6h sau khi mất liên lạc.

Theo ATSB, MH370 đã đi vào vùng biển gần với hình cung dài nhưng hẹp của nam Ấn Độ Dương.

  • Hoài Linh