![]() |
| Hynix đang gặp khó khăn do nhu cầu và giá chip nhớ giảm. Ảnh chụp tại một nhà máy của Hynix đăng trên Sikod.com |
Hàn Quốc chi hơn nửa tỷ đô cứu Hynix?
Nhà sản xuất con chip bộ nhớ lớn thứ hai thế giới này đang vật lộn chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bằng biện pháp cắt giảm chi tiêu và bán bớt các tài sản nhàn rỗi của họ. Chủ tịch Hynix, Kim Jong-Kap, cho hay Hynix đặt kế hoạch thu về khoảng 1.000 tỷ won (755 triệu USD) để đối phó với tình trạng khan hiếm tiền mặt. Ông cho biết hãng đang đàm phán với các đối tác có tiềm lực nhằm bán một nhà máy sản xuất con chip tại bang Oregon ở Mỹ. Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Hynix đã loan báo việc đóng cửa nhà máy có 1.200 công nhân này. Tuy nhiên, Park Hyun, phát ngôn viên của Hynix nói rằng cho đến nay, chưa biết khi nào các đàm phán về việc mua bán nhà máy trên sẽ kết thúc.
Hynix từng là một trong số các hãng lớn được Chính phủ Hàn Quốc trợ giúp sau cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Á hồi năm 1997-98 và hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các nhà cho vay tín dụng. Thời gian gần đây, hãng này vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính mới cho hãng.
Ngân hàng Hối đoái Hàn Quốc - nhà cung cấp tín dụng hàng đầu Hàn Quốc - cho biết Hynix có thể sẽ nhận được 800 tỷ won từ các nguồn tài trợ mới nếu 5 nhà tín dụng chủ chốt đạt được nhất trí vào cuối tuần này. Trong quý III/08, mức lỗ ròng của hãng này lên tới 1,65 nghìn tỷ won và là quý thua lỗ thứ tư liên tiếp.
Theo AFP/ Vietstock
