Nghiên cứu còn chỉ ra rằng: hoạt động kinh doanh phần mềm phát triển ứng dụng của IBM đã đạt tốc độ tăng trưởng 4,7% một năm, đạt hơn 14,8 tỷ đô la, gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng trung bình của thị trường là 2,2% .

Đây là năm thứ 10 liên tiếp IBM được IDC đánh giá là công ty có thị phần cao nhất trong thị trường phần mềm phát triển ứng dụng trên toàn thế giới.

Cũng theo IDC, IBM còn nắm giữ vị trí số 1 về thị phần trong nhiều phân khúc thị trường quan trọng khác như thị trường Nền tảng Phần mềm Máy chủ Ứng dụng và thị trường Phần mềm Phát triển Ứng dụng dành cho Tự động hóa và Tích hợp Quy trình. Đây là những thị trường mà mức đầu tư vào cơ sở hạ tầng phần mềm từ các công ty đang tăng nhanh hơn mức của thị trường CNTT nói chung.  

Tính riêng năm 2009, phân khúc thị trường Phần mềm Phát triển Ứng dụng dành cho Tự động hóa Quy trình tăng trưởng với tốc độ 4.8%. IDC đã đánh giá IBM là nhà cung cấp số 1 trong phân khúc thị trường này với 16% thị phần và tốc độ tăng trưởng đạt hơn 16.5%.