1. “Đám mây mở rộng”

1a.jpg

Công nghệ điện toán đám mây sẽ chuyển từ giai đoạn chấp thuận ban đầu sang giai đoạn chấp nhận hàng loạt. IDC dự báo chi phí cho công nghệ thông tin của thế giới sẽ khoảng 1600 tỷ USD trong năm 2011, tăng 5,7% so với năm 2010. Chi phí cho các dịch vụ điện toán đám mây trong IT công cộng sẽ tăng khoảng 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của công nghệ IT năm 2011, tăng 30% so với năm 2010. Điện toán đám mây dùng riêng cho từng doanh nghiệp là nhiệm vụ cấp bách số 1 của các doanh nghiệp trong khu vực. Vẫn tiếp tục tồn tại các yêu cầu quản lý sự biến động và quản lý đầu tư mạo hiểm cho điện toán đám mây. Juniper Research hy vọng năm 2011 sẽ ra đời hệ thống điều hành Mây đầu tiên cho điện thoại di động trên thế giới.

2. “Bùng nổ” dữ liệu 3G

1a.jpg

Juniper Research cho rằng sự tăng nhanh của lưu lượng truyền dữ liệu qua điện thoại di động sẽ tiếp tục kiểm nghiệm năng lực của mạng 3G của các nước. Sự tăng trưởng của lưu lượng dữ liệu qua di động có nguyên nhân chính là sự bùng nổ của việc sử dụng smartphone trong năm 2010 cũng như trong năm 2011. IDC dự báo năm 2011 sẽ có khoảng 25 tỷ các ứng dụng về thông tin di động so với 10 tỷ ứng dụng năm 2010 trên toàn thế giới.

3. Dịch vụ cho di động nở rộ

1a.jpg

Năm 2011 các dịch vụ như dịch vụ ngân hàng, mua vé xổ số, định vị qua điện thoại di động sẽ có sự tăng trưởng đột biến. 

4. Năm của an toàn thông tin

1a.jpg

Nhu cầu chi tiêu cho thông tin khoa học kỹ thuật của các doanh nghiệp tiếp tục tăng lên. Những vấn đề quan trọng như: tầm quan trọng của việc thất thoát dữ liệu, phổ cập các công cụ thông tin giao tiếp, tính an toàn của các hệ thống kỹ thuật... đang nổi lên đối với các doanh nghiệp trong khu vực . Năm 2011, “Hiệu ứng iPhone” sẽ tiếp tục sôi động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

5. Thiếu nhân lực trình độ cao

1a.jpg

Áp lực về thiếu lao động có kỹ năng cao ngày càng đè nặng lên các nước và gây ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển công nghệ thông tin ở khu vực này.  

6. Năm của ứng dụng tổ hợp

1a.jpg

Theo Ovum thì các doanh nghiệp ngày càng mong muốn phát triển các ứng dụng tổ hợp. Họ mong muốn sử dụng kết hợp nhiều gói phần mềm khác nhau để hỗ trợ quá trình kinh doanh phức tạp của mình.

7. Đầu tư sẽ mạo hiểm hơn

1a.jpg

Quản lý đầu tư mạo hiểm vẫn là vấn đề của các doanh nghiệp trong năm 2011. Các doanh nghiệp phải xem xét đến các vấn đề như xung đột ở 2 miền Triều Tiên, nền kinh tế Châu Âu không ổn định... khi xây dựng các dự án đầu tư. Họ muốn các chuyên gia IT sẽ chia sẻ với họ những mạo hiểm khi đầu tư và người ta dự đoán mạo hiểm cho việc đầu tư năm 2011 sẽ cao hơn chút ít so với năm 2010.

8. Đầu tư IT sẽ mở rộng

1a.jpg

Theo Ovum thì một loạt các yêu cầu nâng cao đời sống xã hội công cộng như: mạng cấp điện thông minh, điện tử ứng dụng trong y tế, xây dựng hạ tầng giao thông và chính phủ điện tử… sẽ là những yêu cầu đầu tư đáng kể của IT trong năm 2011.

9. Ranh giới không rõ ràng

1a.jpg

Các công ty viễn thông tiến quân vào thị trường dịch vụ, thiết bị, điện toán đám mây. Các nhà cung cấp phần mềm tiến quân vào thị trường thiết bị và phần cứng; nhà cung cấp dịch vụ tiến vào thị trường phần mềm; nhà cung cấp phần cứng xông vào thị trường dịch vụ có lợi nhuận cao hơn. Ranh giới của các yếu tố kỹ thuật mà nhà cung cấp kỹ thuật có được vẫn tiếp tục không rõ ràng. Đối với khu vực Châu Á - Thái bình Dương quan trọng nhất vẫn là sách lược chọn bạn như thế nào, sức thu hút của các đại gia siêu cung cấp ngày càng giảm sút.

10. Chuyển dịch trách nhiệm bảo vệ hệ thống

1a.jpg

Mặc dầu còn có tranh chấp nhưng Ovum cho rằng: trách nhiệm về an toàn sẽ chuyển dịch từ bộ phận IT sang nhà cung cấp kỹ thuật thậm chí sang trách nhiệm của các nhân viên trực tiếp khai thác.Bộ phận IT sẽ bị động mà không phải chủ động bảo đảm tính an toàn của hệ thống, đặc biệt là bảo đảm an toàn của hệ thống đầu cuối.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Tết Tân Mão.