1.jpg

Quý 4/2009, tổng dung lượng đĩa lưu trữ đã tung ra trên toàn cầu đạt 3,3 petabyte (3,3 triệu GB), tăng trưởng 33,4%. Thu nhập từ đĩa lưu trữ đạt 7,3 tỷ đô la Mỹ (7,3 tỷ USD, 137.736 tỷ đồng), tăng 0,2% so với quý 4/2008. Theo nhà phân tích Liz Conner của IDC, đây là lần đầu tiên kể từ quý 3/2008, thu nhập các hệ thống đĩa ngoài tăng trưởng nhưng thực sự thì doanh thu các hệ thống đĩa ngoài trong quý 4/2009 giảm 0,7% so với quý 4/2008.

Một trong những điểm sáng cho doanh thu các hệ thống đĩa ngoài năm 2009 là trong thị trường đĩa lưu trữ mạng mở, gồm NAS (network-attached storage) và SAN (storage-area networks) iSCSI mở. Doanh thu quý 4/2009 trong thị trường này tăng trưởng 3,6% so với quý 4/2008, đạt 4,2 tỷ USD (80.769 tỷ đồng).

Tổng thu nhập đĩa lưu trữ (gồm doanh thu đĩa lắp ngoài và đĩa lắp trong) của quý 4/2009 chiếm 29,7% thu nhập của cả năm (doanh thu của quý 4/2008 chiếm 26,2% thu nhập của cả năm 2008).

Xét về tổng số hệ thống đĩa đã tung ra, EMC chiếm 23,7% tổng thu nhập, tiếp theo lần lượt là IBM (16,8%), Hewlett-Packard (12,1%), NetApp (8,3%) và Dell (8,1%). Vị trí của các nhà sản xuất trong phân khúc lưu trữ mạng mở lần lượt là: EMC (27,9% thị phần), IBM (16% thị phần).

Thị trường SAN mở tăng trưởng 0,9% so với quý 4/2008, với các vị trí cụ thể như sau: EMC chiếm 20,4% tổng thu nhập, IBM chiếm 19,3%. Thị trường NAS tăng trưởng 12,6% so với quý 4/2008, trong đó EMC chiếm 50,5% tổng thu nhập, NetApp chiếm 20,2%. IDC cho biết, thị trường iSCSI SAN tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng 30% so với quý 4/2008, với Dell chiếm 31,5% tổng thu nhập, EMC chiếm 15,7%.

Theo Computerworld/TGVT