Ông Patrick Mc Govern, Chủ tịch Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế. Ảnh: Trọng Hoàng

IDG sẽ “bơm” vào Việt Nam 1 tỷ USD

ICTnews -- Nhân tuyên bố “bơm vốn” cho hai công ty CNTT, Chủ tịch Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Patrick Mc Govern nói dự kiến sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào VN đến năm 2013.

Mỗi tháng, IDG Việt Nam nhận được hơn 100 hồ sơ xin được đầu tư. Cuối cùng, IDG chọn Vega Software và Goldsun Focus Media.

Vega Software thành lập năm 2003, phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ cho các khách hàng Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Sản phẩm chính là hệ thống quản trị nội dung (CMS), đặc biệt dành cho báo điện tử; tạo lập, ứng dụng web, các module mở rộng cho phát triển ứng dụng web; giao tiếp qua VOIP, Instant Messaging; ứng dụng cho các thiết bị cầm tay (Smartphones, PocketPCs); xây dựng các mạng xã hội theo chuẩn web 2.0; trang Web Clip.vn. Vốn điều lệ của Vega Software là 18 tỷ đồng.

Có những công ty chúng tôi chỉ đầu tư với số vốn ban đầu vài trăm ngàn USD, nhưng đến nay họ đã nâng giá trị tài sản lên đến hàng triệu USD trong khoảng thời gian rất ngắn

Goldsun Focus Media được thành lập năm 2006 bởi Tập đoàn quảng cáo Goldsun và Focus Media Thượng Hải thông qua hợp đồng chuyển nhượng kinh doanh dịch vụ truyền thông Out-Of-Home Media tại Việt Nam. Công ty cung cấp quảng cáo trên màn hình LCD/LED. Vốn điều lệ của Goldsun Focus Media là 7,2 tỷ đồng.

Trong dịp này, ICTnews đã phỏng vấn ông Patrick Mc Govern.

IDG đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển CNTT-VT tại Việt Nam và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của IDG tại Việt Nam?

Chúng tôi coi Việt Nam là điểm đến đáng tin cậy, điểm đầu tư đúng đắn. Năm 2004, chúng tôi dành 100 triệu USD để đầu tư vào Việt Nam. Các công ty CNTT có nhiều ý tưởng rất sáng tạo. Nhân viên và lãnh đạo có niềm đam mê và mong muốn phát triển. IDG coi đây là một trong những bước đột phá để giúp Việt Nam phát triển hơn nữa về CNTT.

Sau khi đánh giá những cơ hội, thách thức, IDG Việt Nam đã nhận thấy nhu cầu cũng như tầm quan trọng khi đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi dự kiến sẽ đầu tư khoảng 10 năm, chia làm hai giai đoạn.

Năm 2008 chúng tôi sẽ kết thúc giai đoạn 1 với số vốn khoảng 300 triệu USD. Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 từ năm 2009-2013. Hy vọng giai đoạn này tổng số vốn đầu tư sẽ lên đến 1 tỷ USD.

Điểm khác biệt mà IDG đầu tư ở Việt Nam so với các quỹ đầu tư khác, và các nước khác mà IDG đã đầu tư?

Tại Việt Nam, IDG đầu tư để giúp các doanh nghiệp có các mối quan hệ với các đối tác và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Khi quyết định đầu tư, chúng tôi phân tích cho doanh nghiệp biết đâu là điểm lợi thế và đâu là hạn chế của họ và đưa ra những kinh nghiệm nhằm giúp họ phát triển hơn trong lĩnh vực của mình. IDG vào Việt Nam không chỉ là đầu tư vốn mà chúng tôi muốn đầu tư công nghệ, chuyển giao công nghệ, đồng thời đem những đối tác nước ngoài vào Việt Nam.

Khi đầu tư, yếu tố nào IDG quan tâm nhất?

Để nhận được vốn đầu tư, IDG phải thẩm định các dự án của ứng cử viên. Ngoài công nghệ, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Thực tế có nhiều công ty nộp hồ sơ đúng lĩnh vực mà IDG quan tâm, nhưng khi xem xét vai trò con người chưa đạt, chúng tôi không đầu tư. IDG gặp nhiều ý tưởng rất hay, nhưng khi phân tích, đánh giá lãnh đạo chưa có đủ kinh nghiệm để thành công, IDG không đầu tư.

Cho đến nay, IDG đã gặp thất bại tại Việt Nam hay chưa?

Phải nói rằng, IDG là quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong quá trình lập quỹ, tiến hành đầu tư chúng tôi đều tính đến yếu tố rủi ro, nên thất bại đều đã được tính toán. Ở Việt Nam, hiện nay các công ty mới chỉ nhận vốn của IDG từ 1-2 năm, nên còn quá sớm để đánh giá thành công hay thất bại. Tuy nhiên, một số thành công ban đầu đã thấy rõ. Có những công ty chúng tôi chỉ đầu tư với số vốn ban đầu vài trăm ngàn USD, nhưng đến nay họ đã nâng giá trị tài sản lên đến hàng triệu USD trong khoảng thời gian rất ngắn.

Lĩnh vực đào tạo nhân lực cho CNTT hiện nay đang thu hút được nhiều nhà đầu tư. Liệu IDG có quan tâm và đầu tư hay không?

Lĩnh vực đào tạo nhân lực CNTT là lĩnh vực mà IDG VN cũng rất quan tâm. Nhưng cũng phải nói thêm là IDG hướng vào đầu tư các giải pháp CNTT-VT nhiều hơn. Với đào tạo chúng tôi có những cách nhìn rất khác biệt, nên sẽ có những quyết định và hình thức đầu tư khác biệt. 

Xin cảm ơn ông!

Trọng Hoàng

Thực hiện