![]() |
ICTnews - Ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc phát triển kinh doanh và công nghệ Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Việt Nam nói về tiềm năng phát triển của web 2.0 ở Việt Nam.
Năm ngoái, IDG Venture Việt Nam đã rót vốn đầu tư vào hơn chục trang web, trong đó hơn nửa là các dự án web 2.0 như các mạng xã hội Cyvee, Clip.vn, Cyworld.vn. Vì sao các web 2.0 lại được ưu ái đến vậy?
Chúng tôi nhận thấy tiềm năng phát triển của các trang web 2.0 ở Việt Nam sẽ rất mạnh bởi 3 lý do chính: 1) Nhu cầu và mức độ phát triển của các loại nội dung do người dùng tự tạo sẽ ngày càng mạnh trong thời gian tới do hiệu ứng lan tỏa của các cộng đồng mạng; 2) Sự gia tăng các nhà cung cấp nội dung tạo ra ngày càng nhiều sân chơi cho người sử dụng mạng (nhìn từ phía cung) và sự gia tăng số lượng người sử dụng internet trong thời gian tới với mức độ sử dụng internet ngày càng nhiều hơn (nhìn từ phía cầu); 3) Mức độ hoàn thiện của công nghệ tương tác trực tuyến của các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ được nâng cao hơn trong thời gian tới.
Như vậy, khả năng phát triển của các trang web 2.0 là rất rõ ràng và sẽ được thể hiện bởi 3 khía cạnh: sự gia tăng cộng đồng người sử dụng trung thành của từng trang web; sự tích lũy của các tài nguyên do người dùng tự tạo; và khả năng thương mại hóa nhờ các hình thức tạo doanh thu từ quảng cáo, dịch vụ hoặc phí thành viên. Đây là những kết quả mà nhà đầu tư mạo hiểm như IDG Venture kỳ vọng ở các trang web 2.0 mà mình đã và sẽ đầu tư.
Web 2.0 đã phát triển có thể nói là rầm rộ vào năm 2007, hầu như không có dịch vụ nào là “một mình một chợ”. Liệu sự phát triển này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2008?
Web 2.0 là gì? Theo bách khoa thư trực tuyến Wikipedia, Thuật ngữ web 2.0 lần đầu tiên đưa ra trong hội thảo của công ty O’Reilly Media (Mỹ) vào năm 2004, coi web 2.0 là cuộc cách mạng trong ngành điện toán đưa Internet trở thành nền tảng. Đến nay, có rất nhiều khái niệm khác nhau về web 2.0, tuy nhiên cơ bản nhấn mạnh web 2.0 là thế hệ trang web mới trang bị cho người dùng khả năng chia sẻ, sáng tạo và cộng tác. Điển hình nhất của web 2.0 là mạng xã hội và blog. |
Về chiều sâu, các trang web có đầu tư bài bản sẽ tích cực đầu tư về công nghệ để đảm bảo chất lượng dịch vụ và theo kịp với những xu hướng tương tác mới, cũng như để đảm bảo vị thế dẫn đầu của mình trong từng lĩnh vực dịch vụ. Về dài hạn, sẽ chỉ có một số lượng nhất định các trang web 2.0 có vị thế thị trường (dẫn đầu về người dùng, chất lựợng dịch vụ và doanh thu) và đó sẽ là những trang web có sự phát triển về chiều sâu và luôn luôn sáng tạo được các loại dịch vụ mới. Trong khi 2008 vẫn là một năm nở rộ của web 2.0. Sau đó một vài năm, các rào cản thị trường sẽ là khá lớn để các công ty mới nhảy vào lĩnh vực này.
Trong năm 2008, IDG Venture tiếp tục ưu tiên rót vốn vào các web 2.0?
Web 2.0 vẫn là xu hướng thắng thế trong thời gian tới nên trong năm 2008, IDG Venture Việt Nam vẫn chú trọng đầu tư vào những dự án theo xu hướng này. Hơn nữa, các loại dịch vụ hướng người dùng và tạo ra những môi trường tương tác sâu hơn vẫn còn rất nhiều “khoảng trống” để phát triển. Ví dụ như sau khi xây dựng được một cộng đồng mạng xã hội đông đảo với các dịch vụ về chia sẻ thông tin và tài nguyên, các trang web này sẽ bước sang việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và phát triển các mối quan hệ có tính thương mại giữa các thành viên.
Thực tế là IDG Venture không đặt các dự án web 2.0 ở một mức độ ưu tiên quá cao so với các hướng đầu tư khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông như dịch vụ nội dung trên nền di động và truyền thông, thương mại điện tử, dịch vụ thanh toán, dịch vụ quảng cáo hay các lĩnh vực công nghệ mới. Các dự án web 2.0 được đầu tư nhiều trong thời gian qua và trong thời gian trước mắt có một phần lý do nằm ở tốc độ phát triển nhanh của các dự án này trong thời gian qua cũng như mức độ phát triển nội dung trực tuyến rất mạnh trong khoảng ba năm gần đây.
Năm nay, IDG Venture Việt Nam sẽ đầu tư vào bao nhiêu doanh nghiệp, những lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên?
Trong năm 2008, IDG Venture sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ thông tin, sản phẩm và dịch vụ trên nền trực tuyến và không dây, công nghệ sinh học và các lĩnh vực công nghệ cao khác, với ít nhất khoảng 10 đến 15 công ty được đầu tư mới.
Chúng tôi sẽ mở rộng quy mô vốn đầu tư trong năm 2008 và cả phạm vi đầu tư theo lĩnh vực và theo lãnh thổ. Các dự án đầu tư trong thời gian tới sẽ có phạm vi là toàn bộ khu vực Đông Nam Á, nơi có những thị trường có nhiều nét tương đồng với Việt Nam.
Xin cảm ơn ông!
Đỗ Duy (thực hiện)
- Toàn bộ bài viết đã đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 13/2008
