IDG vừa công bố sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 500 triệu USD vào Việt Nam. Ông có thể cho biết rõ hơn và đánh giá như thế nào về hoạt động của IDG Ventures tại Việt Nam?

Bắt đầu từ năm 2004, IDG đã lập quỹ đầu tư 100 triệu USD để đầu tư vào thị trường Việt Nam. Đến thời điểm này, chúng tôi đã đầu tư vào 39 công ty với lượng vốn giải ngân khoảng 50 triệu USD. Phần còn lại (50 triệu USD) chúng tôi sẽ tiếp tục dành để đầu tư vào những công ty này, giúp họ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch lập thêm một quỹ đầu tư khoảng 200 triệu USD, dành để đầu tư cho khoảng 40-50 công ty khác. Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ lập một Quỹ tăng trưởng khoảng 300 triệu USD, dành để tái đầu tư cho các công ty đã được đầu tư, giúp họ tăng trưởng thêm để phát triển ra thị trường, cũng như tuyển chọn thêm một số các công ty tiềm năng mới.

Tôi rất hài lòng về những dự án đầu tư của chúng tôi vào các công ty ở Việt Nam. Các công ty mà chúng tôi đã đầu tư đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 30-40%/năm, và họ thu hút được khoảng 15.000 nhân công làm việc.

Những tố chất mà các doanh nhân Việt Nam thể hiện rất đáng khen ngợi, đó là sự cần cù, cố gắng, tâm huyết cho những dự án nhỏ của mình. Một số sản phẩm, dịch vụ đã có cơ hội để xuất khẩu sang nước ngoài và chúng tôi rất hài lòng về điều đó.

Lộ trình triển khai các nguồn vốn đầu tư mới này của IDG là thế nào, thưa ông?

Quỹ đầu tư 200 triệu USD chúng tôi sẽ chính thức công bố vào cuối năm nay. Còn Quỹ tăng trưởng sẽ được công bố vào khoảng năm 2010. Dự kiến đến cuối năm 2013, đầu năm 2014 chúng tôi sẽ giải ngân xong nguồn vốn của những quỹ này.

Ở góc độ một nhà đầu tư, ông đánh giá như thế nào về những khó khăn mà nền kinh tế Việt Nam đang gặp phải, cũng như những tác động gây ra cho ngành CNTT Việt Nam?

Bất kể một nền kinh tế nào cũng đều có những chu kỳ phát triển, ổn định và suy thoái, và Việt Nam cũng không nằm ngoài những chu kỳ đó. Tôi biết Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực để hạn chế suy thoái kinh tế, một số chính sách mà chính phủ đưa ra đã có tính thực tiễn và bài bản để kiềm chế sự gia tăng của lạm phát, hạn chế giá cả leo thang. Theo tôi thấy có khả năng khoảng 5-6 tháng tới những chính sách đó sẽ phát huy hiệu quả.

Còn với sự tác động đối với ngành CNTT, có 2 hướng nhìn. Ở góc độ người tiêu dùng CNTT, sự tăng giá và tác động của lạm phát gây ảnh hưởng về mặt tâm lý. Họ sẽ có xu hướng chờ đợi thêm một thời gian để xem giá cả có giảm hay không rồi mới quyết định mua. Còn đối với các doanh nghiệp đầu tư về CNTT công việc của họ vẫn phải duy trì và tiếp tục, nếu không họ sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, đầu tư cho CNTT vẫn tiếp tục để đẩy quy trình kinh doanh lên một cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ thận trọng hơn trong việc lựa chọn khu vực đầu tư để mong đạt được hiệu quả cao hơn.

Xin cảm ơn ông!

Thực hiện

Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 59 ra ngày 16/7/2008