Mùa 11 của Intel Extreme Masters sẽ có tổng giá trị giải thưởng 1 triệu USD và 4 giải đấu vòng quanh thế giới, theo thông báo mới nhất của IEM vào ngày hôm qua.

4 “trạm dừng chân” của IEM Mùa 11 bao gồm:

  • Thượng Hải, Trung Quốc: 28-31/7
  • Oakland, California, Mỹ: 19-20/11
  • Goyang, Hàn Quốc: 17-18/12
  • Katowice, Ba Lan: 03/2017

Đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử của IEM được tổ chức tại Goyang và Oakland. IEM đã được diễn ra tại Thượng Hải vào hai Mùa 6 & 8, trong khi Katowice là địa điểm quen thuộc của vòng Chung kết Thế giới kể từ Mùa 8 cho đến nay.

Mùa 11 sẽ tập trung vào bộ môn Starcraft II, Liên Minh Huyền ThoạiCS:GO, mặc dù IEM vẫn chưa công bố các tựa game sẽ tổ chức thi đấu.

Gnar_G (Theo theScore eSports)