"Indonesia sẵn sàng trở thành kẻ hủy diệt với 4 đội bóng ở bảng G vòng loại World Cup 2022", tờ Indo Sport viết.

Người Indonesia đang thực sự lạc quan, hướng đến kỷ nguyên mới với HLV Shin Tae Yong.

{keywords}
Indonesia lớn tiếng thách thức tuyển Việt Nam

Indonesia đã sớm hết hy vọng ở bảng G, với 5 trận toàn thua, chỉ ghi 3 bàn trong khi thủng lưới đến 16 bàn.

Mặc dù vậy, Indo Sport tự tin, Indonesia dưới sự dẫn dắt của tân thuyền thưởng Shin Tae Yong sẽ tác động lớn đến cục diện chung của bảng G.

"Mặc dù đã hết hy vọng ở vòng loại World Cup 2022, Indonesia vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc đua của các đội bảng G.

Indonesia còn 3 trận đấu với Thái Lan, UAE và Việt Nam, có thể quyết định đến chỉ số phụ chung cuộc của các đội".

Từ ngày 9/2, Indonesia chính thức tập trung lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong.

Indonesia có trận làm khách trước Thái Lan (26/3), tiếp UAE (31/3), và đá lượt cuối gặp Việt Nam ở Mỹ Đình (4/6).

"Đây là cơ hội vàng để Indonesia phá hủy giấc mơ tiến vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 của các đối thủ.

Về khía cạnh này, HLV Shin Tae Yong từng có trải nghiệm phi thường, khi khiến đội tuyển Đức khóc hận rời World Cup 2018.

Ở thời điểm đó, Shin Tae Yong dẫn Hàn Quốc, đánh bại Đức 2-0 trong lượt trận quyết định bảng F".

Thiên Thanh