Tập đoàn Blue Bird (BBG), nhà điều hành taxi lớn nhất ở Indonesia, vừa đưa hai mẫu xe điện mới vào phục vụ tại khu vực Đại Jakarta, trở thành hãng dịch vụ vận tải đầu tiên tại Đông Nam Á khai thác loại phương tiện thân thiện với môi trường này.

Trong giai đoạn ban đầu, BBG khai thác 25 xe đa dụng cỡ nhỏ chạy điện hoàn toàn BYD e6 do Trung Quốc sản xuất cho dịch vụ taxi thông thường Blue Bird và 5 xe thể thao đa dụng hạng sang cỡ vừa Tesla Model X 75D cho dịch vụ taxi chạy điện cao cấp Silver Bird.

{keywords}
Indonesia đưa đội xe taxi chạy điện đầu tiên vào hoạt động

BBG có kế hoạch nâng đội xe điện lên 200 chiếc vào năm tới nhằm đóng góp cho nỗ lực cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô Jakarta. Việc khai thác xe điện có thể giúp hãng loại bỏ hơn 434 tấn CO2 và tiết kiệm tới 1,89 triệu lít nhiên liệu mỗi năm.

Tập đoàn được thành lập năm 1976 này đã cho lắp đặt 11 trạm sạc tại trụ sở chính ở thành phố Mampang, phía Nam thủ đô Jakarta.

Theo tính toán, mỗi tài xế của BBG chi trung bình 100.000 rupiah (7 USD) tiền nhiên liệu mỗi ngày, trong khi xe điện chỉ tốn khoảng 30.000 rupiah cho mỗi lần sạc với quãng đường khoảng 400 km.

Thời gian gần đây, thu nhập của BBG bị giảm mạnh trước sự lấn sân của hai hãng taxi công nghệ Go-Jek và Grab.

Tháng 4/2019, BBG thông báo sẽ chi một khoản đầu tư ban đầu trị giá 2,83 triệu USD cho dự án taxi chạy điện, hướng tới những cư dân thành phố có ý thức bảo vệ môi trường./.

Theo Bnews

Singapore sắp triển khai dịch vụ taxi trực thăng

Singapore sắp triển khai dịch vụ taxi trực thăng

Hãng Volocopter - một công ty khởi nghiệp được hậu thuẫn bởi ông lớn Daimler đang cân nhắc kế hoạch ra mắt taxi trực thăng tại quốc đảo Singapore trong thời gian sắp tới.