Nhằm tránh lặp lại thảm họa động đất và sóng thần lịch sử vào tháng 12 năm 2004 khiến 220.000 người chết và mất tích tại Indonesia, hệ thống cảnh báo sóng thần sớm được xây dựng tại các nước khu vực Ấn Độ Dương đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày 12/10.
TIN BÀI KHÁC:
Biến cả họ thành triệu phú sau khi trúng 157 triệu USD
Công bố ảnh khỏa thân gây sốc của Michael Jackson
![]() |
|
Hệ thống cảnh báo sóng thần sớm nhằm tránh lặp lại thảm họa năm 2004 |
Từ trước tới nay, những tin tức về sóng thần đều do Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ và Cơ quan khí tượng của Nhật Bản thông báo. Trước khi hệ thống cảnh báo này đi vào hoạt động ổn định, phía Nhật và Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp thông tin cho các nước trên biển Ấn Độ Dương.
Ngày 12/10, các nước liên quan sẽ tiến hành diễn tập sóng thần để thử hệ thống cảnh báo. Cuộc diễn tập này sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng nay trên đảo Sumatra với cảnh báo động đất giả mạnh 9,2 độ richter. Sóng thần ảnh hưởng tới tất cả các nước thuộc khu vực Ấn Độ Dương, dự tính 12 giờ sau sẽ tới Nam Phi. Người dân ở Ấn Độ, Malaysia và các quốc gia ven biển khác cũng tham gia diễn tập sơ tán.
UNESCO dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm thần sớm tại vùng biển Caribe, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.
Sầm Hoa (Theo Chinanews)
