Theo hãng tin Strait Times, Trung tâm Giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa Indonesia (PVMBG) đã buộc phải nâng trạng thái cảnh báo núi lửa Semeru từ mức ba lên mức bốn. “Điều này đồng nghĩa với việc mối nguy hiểm đã đe dọa tới các khu dân cư và hoạt động của núi lửa đã leo thang”, phát ngôn viên PVMBG, ông Hendra Gunawan nói.

Khói tro của núi lửa Semeru có thể trông thấy từ xa. Ảnh: AP

Theo ông Gunawan, dù hiện chưa có số liệu sơ bộ về số người thiệt mạng hoặc bị thương có liên quan vụ phun trào lần này, nhưng các ngành chức năng đã phải cảnh báo người dân cần tránh có bất kỳ hoạt động nào trong bán kính 8km tính từ trung tâm vụ phun trào núi lửa 

Quan chức đứng đầu tỉnh Đông Java Thoriqul Haq cho biết, chính quyền nơi đây đã phải điều động các lực lượng cứu hộ tới để thực hiện việc sơ tán người dân khỏi khu vực lân cận núi lửa. 

Ảnh: AP
Ảnh: BPBD United