
"Intel đã khiến hàng triệu người tiêu dùng châu Âu thiệt hại trong suốt nhiều năm qua vì những hành động “loại bỏ đối thủ” cạnh tranh trên thị trường chip máy tính”, bà Neelie Kroes – Cao ủy liên minh châu Âu về cạnh tranh phát biểu sau khi tuyên bố án phạt dành cho Intel.
Các quan chức EU đưa ra án phạt này dựa trên những kết luận cuối cùng về các hành vi “phản cạnh tranh” của Intel như: thưởng tiền cho các hãng sản xuất máy tính trì hoãn hoặc hủy bỏ các kế hoạch tung ra thị trường các dòng sản phẩm sử dụng chip của hãng AMD, thưởng thêm các khoản tiền bí mật nếu các công ty này dùng chip của Intel hay hối lộ các hãng bán lẻ lớn để họ chỉ nhập sản phẩm dùng chip Intel.
Tuyên bố của EU cho biết, họ phải áp dụng mức phạt nặng thế này để “buộc Intel phải từ bỏ những hành vi phản cạnh tranh” mặc dù hãng này vẫn có thể tiếp tục “lách luật” bằng các chính sách như giảm giá, thưởng thêm nếu doanh số cao… để khuyến khích các hãng sản xuấy máy tính chỉ sử dụng sản phẩm của họ. Trong luật thương mại của châu Âu, hành vi này là hợp pháp.
Phán quyết cuối cùng của Ủy ban châu Âu là Intel phải nộp khoản tiền phạt tương đương với 4,15% tổng doanh thu của hãng trong năm 2008 trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ban hàng quyết định này.
Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay mà EU đã từng áp dụng đối với một công ty độc lập vượt xa "kỷ lục" cũ của họ khi phạt Microsoft (655 triệu USD). Theo điều tra của EU, Intel đã áp dụng các thủ thuật cạnh tranh không lành mạnh này từ năm 2002. Các điều tra viên còn cho biết, thị trường châu Âu đã đóng góp tới 30% tổng doanh số 22 tỷ euro của hãng.
Đối thủ AMD cũng đã nộp đơn kiện Intel với các cáo buộc tương tự lên tòa án Mỹ. Dự kiến, phiên tòa tại Mỹ sẽ được bắt đầu vào năm 2010.
Theo Reuters