Intel.jpg
 

Các bộ vi xử lý Intel Core mới trong năm 2010 được sản xuất trên chu trình 32nm của Intel, với các bóng bán dẫn cổng kim loại high-k thế hệ hai của Intel. Cùng với các đột phá khác (như công nghệ tăng tốc Intel Turbo Boost1), kỹ thuật này giúp tăng tốc độ xử lý đồng thời giảm lượng điện năng tiêu thụ của một máy tính.

Intel cũng công bố một số sản phẩm nền tảng mới, bao gồm hơn 25 bộ vi xử lý, các bộ kết nối không dây và chipset, trong đó có các bộ vi xử lý Intel Core i7, i5 và i3, bộ chipset Intel 5 Series, và các hệ thống kết nối không dây Intel Centrino Wi-Fi và WiMAX được tích hợp các tính năng Intel My WiFi mới. Hơn 400 mẫu thiết kế nền tảng máy tính xách tay và máy tính để bàn dự kiến sẽ được đưa ra bởi các nhà sản xuất máy tính sử dụng các sản phầm này, cùng 200 thiết kế sản phẩm khác dành cho các thiết bị nhúng.

Vượt ra ngoài phạm vi của những MTXT và máy tính cá nhân thông thường, các bộ vi xử lý này còn hướng đến các máy rút tiền tự động ATM, các kiosk du lịch, và các thiết bị hiển thị số.

Các bộ vi xử lý Intel Core i7, i5, và i3 mới được giới thiệu cùng lúc với sự ra mắt của chu trình sản xuất 32 nanomét (nm) mới mang tính đột phá và là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của Intel. Chu trình sản xuất mới này sẽ được sử dụng ngay lập tức để sản xuất và đưa ra những bộ vi xử lý cùng các tính năng đột phá với nhiều mức giá khác nhau, đồng thời tích hợp đồ hoạ độ phân giải cao vào trong bộ vi xử lý. Những đột phá và cải tiến chưa từng có này là kết quả của khoản đầu tư trị giá 7 tỉ đôla Mỹ mà Intel đã công bố vào đầu năm ngoái, vào giữa thời điểm của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.