![]() |
| Ông Stephen S. Pawlowski tại buổi thuyết trình. Ảnh: H.P |
Trao đổi tại buổi thuyết trình, ông Stephen S. Pawlowski cho rằng trong thời gian tới, cùng với xu thế phát triển chung trên thế giới, công nghệ điện toán đám mây sẽ phát triển mạnh tại Việt Nam với nhu cầu ứng dụng mạnh trong khối các doanh nghiệp, Chính phủ. “Intel đang tiếp tục tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu để phát triển công nghệ điện toán đám mây, để công nghệ của Intel ngày càng trở nên ưu việt”, ông Stephen S. Pawlowski cho hay.
Liên quan đến vấn đề an ninh mạng, ông Pawlowski nhận định nếu như khoảng 5 năm trở về trước, câu chuyện tấn công máy tính chỉ chủ yếu dừng ở mức hacker muốn thể hiện năng lực bản thân, thì hiện nay lại nhằm vào mục tiêu gây thiệt hại về kinh tế với đối tượng hướng đến là các website, phần mềm… của các tổ chức, doanh nghiệp. Chính vì vậy, vấn đề an ninh bảo mật đang được Intel đặc biệt chú trọng ngay từ khi thiết kế sản phẩm để bảo vệ khách hàng. Nằm trong Chiến lược phát triển của Intel đến năm 2015, Intel đang đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, chuyên gia an ninh mạng để nắm bắt xu hướng phát triển của tội phạm mạng, đồng thời tăng cường đảm bảo bảo mật cho sản phẩm của Intel tung ra thị trường.
Chia sẻ về vấn đề phát triển của thiết bị công nghệ, ông Stephen S. Pawlowski cũng cho rằng, nếu như trước đây việc sản xuất phần cứng và phần mềm của máy tính là một sự tách biệt, thì hiện nay, với mục đích nâng cao hiệu quả, tối ưu hoá hiệu suất hoạt động của thiết bị, lĩnh vực sản xuất phần cứng đang đi theo xu hướng được nghiên cứu sản xuất dựa trên cơ sở đáp ứng nhu cầu đặt ra từ lĩnh vực phần mềm.
Phát biểu tại buổi thuyết trình của ông Stephen S. Pawlowski, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Intel với Việt Nam nói chung, Bộ TT&TT nói riêng trong vấn đề phát triển CNTT (như việc Intel đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất Chip tại TP.HCM năm 2010, hợp tác với Bộ TT&TT khởi động chương trình “Máy tính cho cuộc sống”…). Phó Thủ tướng bày tỏ hy vọng trong thời gian tiếp theo, Tập đoàn Intel sẽ tiếp tục mang những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới đến giới CNTT Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 26 ra ngày 1/3/2011.
