Intel-1.jpg

Trong đơn kiện của mình Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) cho rằng Intel đã “sử dụng một cách bất hợp pháp vị thế thống trị của mình trên thị trường bộ vi xử lý máy tính để triệt hạ sự cạnh tranh và củng cố thế độc quyền của mình trong suốt hơn một thập kỷ qua”.

Cụ thể, Intel đã tổ chức “một cách có hệ thống” các chiến dịch nhằm ngăn cản đối thủ của mình đưa sản phẩm mới ra thị trường đặc biệt là những sản phẩm cao cấp, cố tình tạo ra những sự khan hiếm giả tạo để buộc người tiêu dùng phải lựa chọn và mua các sản phẩm của Intel với giá cao.

Trong hơn 10 năm qua, các chiến dịch này đã giúp Intel duy trì thế độc quyền trên thị trường CPU và tạo ra cho người tiêu dùng một tâm lý không tin tưởng vào những sản phẩm của các hãng khác mặc dù chúng vẫn có những giá trị công nghệ tiên tiến và giá bán thấp hơn.

“Intel đã cố tình triệt hạ những đối thủ cạnh tranh có khả năng đe dọa đến sự độc quyền của họ… Ngày hôm nay FTC quyết tâm buộc Intel phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra với các lĩnh vực sáng tạo, cạnh tranh và đặc biệt là những thiệt hại mà người tiêu dùng Mỹ đã phải gánh chịu”, ông Richard A. Feinstein, Director Ủy ban cạnh tranh của FTC phát biểu trước báo giới.

Cũng theo FTC, thủ đoạn mà Intel đã thực hiện là sử dụng “uy thế” của mình để đe dọa các hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới như Dell, HP hay IBM không được sử dụng sản phẩm của các hãng đối thủ, đồng thời “thưởng hậu hĩnh” nếu các hãng máy tính trung thành với sản phẩm của Intel.

Thêm vào đó, Intel đã bí mật thiết kế lại một phần mềm quan trọng có tên là “chương trình biên soạn” với mục tiêu kìm chế sự hoạt động của các sản phẩm CPU của hãng đối thủ rồi tuyên bố rộng rãi với công chúng rằng các chương trình phần mềm hoạt động trên sản phẩm của Intel tốt hơn hẳn so với khi chạy trên các sản phẩm của các hãng khác.

Tuy thành công trong việc làm chậm các quá trình cạnh tranh trên thị trường CPU nhưng cuối cùng Intel vẫn bị đuổi kịp bởi đối thủ nặng ký là hãng Advanced Micro Devices (AMD). Chưa hết, trên các lĩnh vực khác như bộ xử lý đồ họa và các linh kiện liên quan, Intel đã bị tụt lại khá xa trước các đối thủ và sự phát triển của mảng sản phẩm này đã khiến nhu cầu về CPU trên những chiếc máy tính giảm đi, từ đó đe dọa nghiêm trọng đến vị thế độc tôn của Intel.

Theo cáo buộc của FTC, Intel cũng đã áp dụng các thủ thuật phản cạnh tranh tương tự trên thị trường chip đồ họa nhằm triệt hạ đối thủ Nvidia.

Ngoài yêu cầu bồi thường vì những tổn thất do hành vi phản cạnh tranh, FTC còn đang tìm kiếm một phán quyết trong đó bao gồm cả một điều khoản ngăn chặn việc Intel đe dọa, sử dụng công cụ giá hay các hình thức “thưởng dưới dạng giảm giá” nhằm lôi kéo những hợp đồng lớn từ các hãng sản xuất máy tính, tiêu diệt sự cạnh tranh trên thị trường đồng thời điều chỉnh giá bán của các bộ CPU hay chip đồ họa theo ý muốn của mình.

FTC chưa tiết lộ các diễn biến tiếp theo của vụ kiện này.

Theo FTC